Khởi tố vụ án chôn sống trẻ sơ sinh ở Bình Thuận

Sự kiện: Tin nóng Bình Thuận

Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án chôn sống trẻ sơ sinh xảy ra trên địa bàn huyện này.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động, ngày 1-6, cho biết thông tin này. Công an huyện Hàm Tân đang tiếp tục thực hiện các thủ tục khám sản khoa, giám định tâm thần của người phụ nữ được cho là mẹ cháu bé đã chôn sống con mình, đồng thời giám định ADN của bà này với bé để làm cơ sở cho việc khởi tố bị can.

Khởi tố vụ án chôn sống trẻ sơ sinh ở Bình Thuận - 1

Cháu bé bị chôn sống nhưng may mắn được cứu thoát

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, một bé trai sơ sinh được cứu kịp thời sau khi bị chôn sống hôm 26-5 tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Qua điều tra, các cơ quan chức năng huyện Hàm Tân xác định người chôn sống cháu bé là Trần Thị Á Khương (SN 1978, ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân). Khi làm việc với cơ quan công an, người này khai nhận là mẹ cháu bé nhưng có nhiều hành vi ngu ngơ.

Đã tìm được người mẹ chôn sống con mới sinh

Mẹ của bé trai sơ sinh bị chôn sống là một phụ nữ đã có chồng, 2 con. Khi người này tiếp tục mang bầu thì gia đình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Trường (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN