Khởi tố "quan huyện" bảo kê cát tặc

“Ai phát hiện khai thác cát lậu, cứ gọi cho tôi”! Đây là tuyên bố hùng hồn, thể hiện quyết tâm dẹp nạn cát tặc đang nóng bỏng trên sông Tiền đoạn qua địa phận huyện Hồng Ngự của ông Nguyễn Hồng Lâm khi còn đương chức bí thư huyện này vào cuối năm 2012.

Thế nhưng, mới đây cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã làm rõ, ông Lâm chính là “trùm” bảo kê cho cát tặc. 

“Ai phát hiện khai thác cát lậu, cứ gọi cho tôi”

Trong chuyến công tác tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cuối năm 2012 về thực trạng nhức nhối cát tặc chúng tôi nhận nhiều thông tin người dân tố giác, đương kim bí thư huyện này (thời điểm bấy giờ) là ông Nguyễn Hồng Lâm có nhiều liên quan, có phương tiện tham gia, thậm chí đóng vai trò điều hành hoạt động phi pháp này.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Hồng Lâm. Trong buổi làm việc với chúng tôi, có mặt Trưởng phòng Tài nguyên môi trường Dương Trung Kỉnh, ông Lâm trực tiếp mở bản đồ chỉ cho chúng tôi xem những điểm nóng về nạn khai thác cát lậu trên địa bàn. Ông Lâm phủ nhận toàn bộ các thông tin cho rằng mình có liên quan đến cát tặc.

Khởi tố "quan huyện" bảo kê cát tặc - 1

Lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, bắt giữ các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

“Bản thân tôi không hề có phương tiện khai thác cát như dư luận phản ánh. Gia đình tôi sống bằng nghề nuôi cá. Thời gian qua, Ban Thường vụ huyện Hồng Ngự rất quyết liệt trong việc xử lý tình trạng khai thác cát trái phép. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác này. Thời gian tới, quyết tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự là bằng mọi giá phải lập lại trật tự, kiên quyết xử lý đối với tổ chức cá nhân vi phạm. Hiện tại, chúng tôi đã bố trí lực lượng chức năng túc trực tại các điểm nóng khai thác cát lậu để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. UBND huyện đã lập đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép. Hoặc khi phát hiện khai thác cát lậu, người dân nên gọi trực tiếp cho tôi theo số điện thoại: 0913xxxxxx”, ông Lâm hùng hồn tuyên bố.

Tiếp tay cho cát tặc lộng hành

Thế nhưng thật bất ngờ, ông bí thư từng là hình ảnh “thần tượng” cửa người dân vùng lũ đầu nguồn Hồng Ngự với hình ảnh trầm mình chống lũ năm 2011, từng được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng lại là người bảo kê cho nạn cát lậu trong thời gian qua, vừa bị khởi tố.

Theo đó, ngày 4/6 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1960, tên thường gọi là Sáu Lâm, nguyên Bí thư huyện ủy Hồng Ngự); ông Ngô Xuân Cảnh (SN 1957, Phó Bí thư thường trực huyện uỷ Hồng Ngự) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên (cát sông).

Cùng bị khởi tố, còn có Dương Trung Kỉnh (SN 1972, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả 3 đối tượng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra…

Khởi tố "quan huyện" bảo kê cát tặc - 2

Nhiều công trình xây dựng hạ tầng cơ sở tại huyện mới chia tách Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là miếng mồi béo bở cho lực lượng khai thác cát lậu, đang ngày đêm rút ruột sông Tiền ?! 

Khởi tố "quan huyện" bảo kê cát tặc - 3

Cuối năm 2012, khi còn đương chức, ông Nguyễn Hồng Lâm từng mở bản đồ chỉ rõ những điểm đen cát lậu và khẳng định: “Người dân phát hiện cát tặc nên gọi cho tôi”.

Bước đầu, ngành chức năng cũng làm rõ trong quá trình lãnh đạo, điều hành ở địa phương, ông Nguyễn Hồng Lâm đã chủ trương cho cấp dưới chỉ đạo một số cá nhân trong Công ty TNHH Ngự Bình (gọi tắt Công ty Ngự Bình, đơn vị kinh tàu của huyện ủy Hồng Ngự) thu tiền của các phương tiện khai thác cát sông trái phép.

Sau đó, ông Ngô Xuân Cảnh đã chỉ đạo ông Dương Tấn Quốc (Giám đốc Công Ngự Bình, đã bị khởi tố về hành vi trốn thuế và vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên) cho các phương tiện khai thác cát sông trái phép tại khu vực bãi bồi thuộc xã Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) để thu tiền trái với quy định của nhà nước, gây thất thoát nguồn tài nguyên.

Riêng đối với Dương Trung Kỉnh, với vai trò là trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý khai thác cát sông trên địa bàn. Đặc biệt là để một số cá nhân trong Công ty Ngự Bình cho các phương tiện khai thác cát sông trái phép vi phạm các quy định về quản lý, khai thác tài nguyên theo quy định.

Khởi tố "quan huyện" bảo kê cát tặc - 4

Sạt lở, nỗi ám ảnh của người dân trên dãy cù lao Long – Phú - Thuận (huyện Hồng Ngự).

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giam 6 đối tượng thuộc Công ty Ngự Bình để điều tra về việc khai thác cát lậu và trốn thuế với số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong năm 2012, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện bắt giữ 56 vụ khai thác cát trái phép. Trong đó, nghiêm trọng nhất là sai phạm tại Công ty TNHH Ngự Bình (có trụ sở tại huyện Hồng Ngự).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cửu Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN