Kết quả xét nghiệm 177 người từ Đà Nẵng vào TP.HCM

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Gần 6.000 người từ Đà Nẵng vào TP.HCM đã khai báo y tế, hiện đã xét nghiệm COVID-19 đối với 1.770 trường hợp.

Những ai từ Đà Nẵng vào TP.HCM từ ngày 1/7/2020 đều phải khai báo y tế và xét nghiệm COVID-19. (Ảnh minh họa)

Những ai từ Đà Nẵng vào TP.HCM từ ngày 1/7/2020 đều phải khai báo y tế và xét nghiệm COVID-19. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến ngày 27/7/2020, 5.930 người từ Đà Nẵng đến TP.HCM từ ngày 1/7/2020 đã khai báo y tế, trong đó 1.770 người đã được lấy mẫu xét nghiệm (177 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả).

TP.HCM cũng giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế lưu trú tại TP.HCM. Tính đến ngày 28/7/2020, đã lấy mẫu xét nghiệm 2.988 trường hợp, chưa phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới.

Cũng theo báo cáo này, tính đến 7h sáng 29/7, số trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP.HCM vẫn là 61 trường hợp, tất cả đã được xuất viện. Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 437, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của TP.HCM là 449 người, số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 251 người.

HCDC khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng mà hãy tăng cường cảnh giác với dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế: Rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc,…

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM thông báo khẩn: Các hiệu thuốc ghi lại thông tin người có triệu chứng COVID-19

Thành phố cũng yêu cầu Sở GTVT phối hợp với Công an TP.HCM và Sở Y tế thống nhất việc giám sát đường bộ đối với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN