Kazakhstan: Phát hiện 11 xác chết ở công viên

Cảnh sát Kazakhstan đang mở một cuộc điiều tra giết người sau khi phát hiện 11 thi thể ở công viên quốc gia ở phía đông nam đất nước.

Những thi thể nói trên với hàng loạt vết đâm được tìm thấy ở khu công viên quốc gia Ile-Alatau, gần Almaty.

Theo Bộ nội vụ Kazakhstan, các nạn nhân gồm có nhân viên bảo vệ công viên, vợ ông ta và các nhân viên khác làm việc trong công viên.

Đây là vụ thảm sát thứ 2 diễn ra ở quốc gia Trung Á này trong vòng 2 tháng qua.

Kazakhstan: Phát hiện 11 xác chết ở công viên - 1

Cảnh sát Kazakhstan phát hiện 11 thi thể ở công viên quốc gia ở phía đông nam đất nước

Năm người trong số các nạn nhân đã được xác định nhưng danh tính của 6 người còn lại vẫn chưa rõ. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra động cơ của vụ án.

Ngôi nhà của người bảo vệ bị giết có một két sắt có tiền bên trong nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy thủ phạm quan tâm tới tiền. Trong số 11 nạn nhân, sáu người được tìm thấy ở gần ngôi nhà của người bảo vệ xấu số. Cách đó 25 km, xác của năm người còn lại được tìm thấy ở ngôi nhà của một bảo vệ công viên khác – ngôi nhà này còn bị phóng hỏa.

Vụ việc có vẻ xảy ra hồi cuối tuần trước và chưa có ai bị bắt.
 
Công viên quốc gia Ile-Alatau tọa lạc ở sườn phía bắc của dãy núi Tien Shan trên biên giới với Kyrgyzstan. Công viên được thành lập những năm 1990 nhằm thu hút khách du lịch tới Kazakhstan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên (Người Lao Động/BBC)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN