IS mở rộng địa bàn hoạt động sang Libya

Sự kiện: Tin tức Libya

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã quyết định biến Darna, thành phố ven biển của Libya, nơi đầu tiên ngoài lãnh thổ Iraq và Syria trở thành một nhánh của tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Vào một đêm lạnh lẽo, những chiến binh râu rậm tập trung tại một sân khấu được trang trí bởi những bóng đèn đầy màu sắc tại thành phố Darna, một thành phố nổi tiếng ven biển Địa Trung Hải của Libya quy tụ nhiều chiến binh thánh chiến. Trên nền của bản thánh ca, những chiến binh này cùng hô vang khẩu hiệu thề trung thành với lãnh đạo của Nhà nước Hồi giáo (IS).

IS mở rộng địa bàn hoạt động sang Libya - 1

Nhà nước Hồi giáo đã mang lá cờ đen của mình tới Darna, Libya trong chiến dịch mở rộng địa bàn hoạt động

Trong cuộc họp diễn ra vào 10 ngày trước, IS đã quyết định biến Darna, thành phố đầu tiên ngoài lãnh thổ Iraq và Syria thành một nhánh của tổ chức Hồi giáo cực đoan. Các tòa án tôn giáo tại đây đã bắt đầu thi hành án tử hình trước dân chúng, dùng roi vọt với những người vi phạm luật Hồi giáo, cũng như phân biệt đối xử với những sinh viên nam và nữ. Những người đối lập đã phải chạy trốn hoặc bị tấn công bằng một loạt các vụ giết người nhằm bịt miệng họ.

Một “tiểu vương” của Nhà nước Hồi giáo có tên là Mohammed Abdullah, một chiến binh thánh chiến người gốc Yemen tới từ Syria, đã tiếp quản thành phố rộng 1.600km2 này.

Nhiều tháng trước, một số thành viên của IS đã tới thành phố này từ Iraq và Syria. Chúng mở đường cho tổ chức bằng cách giết bất kỳ ai chống đối. Theo các nhà hoạt động địa phương, Danar có thể trở thành mô hình cho IS trong nỗ lực mở địa bàn sang bất kỳ nơi khác.

IS mở rộng địa bàn hoạt động sang Libya - 2

Những người đàn ông thề trung thành với IS tại Libya

Đáng chú ý khi tại Li-băng, binh lính quân đội đã bắt giữ một số chiến binh thánh chiến được cho là đang lên kế hoạch chiếm giữ các ngôi làng ở phía bắc và tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo ở đây. Tại khu vực này, một số nhóm chiến binh đã cam kết trung thành với lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Lời thề trung thành với IS tại Darna đã tạo cho tổ chức cực đoan này một chỗ đứng tại Libya, quốc gia Bắc Phi giàu dầu mỏ trong bối cảnh chính phủ điều hành đất nước đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn kể từ cuộc lật đổ vào năm 2011 và cái chết của nhà độc tài Moammar Gadhafi.

Darna đã trở thành “hang ổ” của những kẻ Hồi giáo cực đoan từ những năm 1980 và 1990 trong cuộc nổi dậy chống chế độ Gadhafi. Thành phố này lâu nay đã trở thành nơi đào tạo các chiến binh thánh chiến của Libya cũng như những kẻ đánh bom liều chết tại Iraq. Không chỉ có vậy, các lữ đoàn người Darna cũng góp mặt trong cuộc nội chiến ở Syria.

IS mở rộng địa bàn hoạt động sang Libya - 3

Ngày càng có nhiều người Libya gia nhập IS

Vào đầu năm nay, một nhóm chiến binh  thánh chiến người Libya và cũng là thành viên của IS, có tên là nhóm Battar, đã trở về Darna thành lập một tổ chức mới có tên gọi là Hội đồng Shura, bắt đầu tập hợp các chiến binh địa phương gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Chiến dịch này của IS đã thu hút được rất đông chiến binh  người Darna.

Nhóm Hồi giáo cực đoan này cũng kêu gọi thành lập một chính phủ dân chủ, song phải thực hiện luật Hồi giáo hà khắc. Một chiến dịch chết chóc đã được phát động nhằm vào những nhà hoạt động tự do, cũng như các luật sư và thẩm phán, những người kêu gọi chống lại IS. Không chỉ có vậy, chúng còn xông vào các điểm bỏ phiếu để ngăn cản người dân Darna đi bầu cử trong cuộc bầu cử toàn quốc vào hồi tháng 3 và tháng 6 vừa qua.

Những chiếc ô tô mang lô-gô “cảnh sát Hồi giáo” diễu hành khắp nơi trong thành phố. Ngày càng có nhiều phụ nữ mang khăn bịt mặt ra đường. Trong khi đó, những người đàn ông trùm kín mặt thì luôn sẵn sàng đánh đập những người đàn ông trẻ tuổi bị bắt gặp uống rượu. Tại trường học, phiến quân Hồi giáo cũng yêu cầu tách biệt học sinh nam và học sinh nữ, môn lịch sử và địa lý được gỡ bỏ khỏi chương trình giảng dạy. Bất kỳ ai chống đối lại chúng sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Theo các nhà hoạt động, tính tới thời điểm hiện tại, các tòa nhà chính phủ tại Darna đã trở thành các “văn phòng” của IS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (Theo AP) ([Tên nguồn])
Tin tức Libya Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN