Iran "dụ" Nga chuyển giao tên lửa S-300

Tehran sẽ từ bỏ vụ kiện Nga trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Geneva nếu Moscow tôn trọng hợp đồng chuyển giao tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

Ngày 6/6, Đại sứ Iran tại Moscow Mahmoud Reza Sajjadi cho hay Tehran sẽ từ bỏ vụ kiện Nga trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Geneva nếu Moscow tôn trọng hợp đồng chuyển giao tên lửa phòng không S-300 cho Iran.

Theo ông Sajjadi, nếu Iran nhận thấy Nga thay đổi lập trường về việc chuyển giao số tên lửa S-300 này, Iran cũng sẽ “thay đổi cách hành xử” của mình.

Iran "dụ" Nga chuyển giao tên lửa S-300 - 1

Đại sứ Iran tại Moscow Mahmoud Reza Sajjadi

Ông này cho hay Iran đã tính đến phương án khởi kiện sau khi Nga từ chối cung cấp lô tên lửa S-300 cho Iran theo các điều khoản của một hợp đồng đã ký kết trước đó. Lý do Nga từ chối cung cấp số tên lửa này là vì chúng nằm trong phạm vi của lệnh cấm vận mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng đối với Tehran.

Theo hợp đồng ký kết năm 2007, Nga được yêu cầu cung cấp cho Iran ít nhất 5 hệ thống tên lửa phòng không S-300.

“Theo hợp đồng này, nếu các bên không tuân thủ nghĩa vụ đã được ký kết, bên kia có quyền khởi kiện ra tòa án”, ông Sajjadi giải thích.

Tuyên bố này của Đại sứ Iran được đưa ra sau khi Tổng giám đốc công ty Công nghệ Nga (Rostech) Sergei Chemezov phát biểu hôm 30/5 rằng Moscow đang tìm cách dàn xếp với Tehran để rút đơn kiện chống lại công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga vì “cơ hội thắng vụ này của Nga là rất ít.”

Iran "dụ" Nga chuyển giao tên lửa S-300 - 2

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga

Ông Chemezov nói rằng Mỹ đã gây sức ép lớn lên Moscow để chấm dứt hợp đồng này vì nó vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên sau đó Washington đã thay đổi giọng điệu và cho rằng nghị quyết của Liên Hợp Quốc không đề cập cụ thể đến tên lửa S-300.

Tháng 9/2010, Tổng thống Nga hồi đó là Dmitry Medvedev ký một sắc lệnh cấm chuyển giao số tên lửa này cho nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Sau đó Iran đã nộp đơn khởi kiện công ty Rosoboronexport lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Geneva.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo PressTV) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN