Interpol xem xét việc truy nã cựu TT Yanukovych

Interpol đang xem xét ban hành "Thông báo Đỏ" về việc Ukraine phát lệnh truy nã cựu Tổng thống Yanukovych.

Ngày 6/3, cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol cho hay họ đang xem xét yêu cầu của nhà chức trách Ukraine về việc ban hành thông báo về việc truy nã đối với cựu Tổng thống Viktor Yanukovych vì tội lạm dụng quyền lực và giết người.

Cơ quan Interpol có trụ sở tại Lyon, Pháp cho biết phía Ukraine đã yêu cầu họ phát lệnh “Thông báo Đỏ” nhằm báo cho 190 nước thành viên của Interpol rằng ông Yanukovych hiện đang bị truy nã. Về mặt pháp lý, “Thông báo Đỏ” không phải là lệnh truy nã quốc tế.

Interpol xem xét việc truy nã cựu TT Yanukovych - 1

Trụ sở Interpol tại Lyon, Pháp

Thông báo của Interpol cho biết yêu cầu này của Ukraine hiện “đang được xem xét” về việc nó có phù hợp với các quy định và thể chế của Interpol hay không.

Ông Yanukovych đã trốn tới Nga sau những vụ đụng độ đẫm máu trên quảng trường Độc Lập ở thủ đô Kiev khiến hơn 80 người thiệt mạng, tuy nhiên ông vẫn khẳng định mình đang là tổng thống của Ukraine. Đất nước Ukraine hiện đang có nguy cơ bị chia rẽ sau khi Nga đưa quân tới khu vực này và hậu thuẫn cho các lực lượng thân Nga kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea.

Hôm qua, các nghị sĩ Crimea cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc Crimea sáp nhập vào Nga và sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý trong vòng 10 ngày tới đây.

Việc Interpol ban hành Thông báo Đỏ là một cách để thông báo với các quốc gia thành viên rằng có một cá nhân đang bị truy nã ở đất nước của người đó, và các nước thành viên có thể truy tìm, bắt giữ và dẫn độ người đó về nước. Tuy nhiên hiện Interpol cần có các thông tin chi tiết trong lệnh truy nã Yanukovych của chính quyền lâm thời Ukraine để có thể ban hành Thông báo Đỏ.

Interpol cho biết cơ quan pháp chế của họ đang tìm cách đảm bảo rằng yêu cầu này của Ukraine tuân thủ một loạt các quy tắc mà tổ chức này cần phải tuân theo.

Interpol xem xét việc truy nã cựu TT Yanukovych - 2

Ông Yanukovych hiện đang ẩn náu tại Nga

Ngay cả khi Thông báo Đỏ được ban hành, việc bắt giữ Yanukovych nhiều khả năng vẫn không thể thực hiện được. Quyền bắt giữ cá nhân bị nêu tên trong Thông báo Đỏ tùy thuộc vào nhà chức trách của quốc gia mà người đó đang ẩn náu.

Thế nên nếu ông Yanukovych đang ở Nga thì nhà chức trách Nga có toàn quyền quyết định bắt giữ ông này hay không. Theo quy định của Interpol, các nước thành viên không có nghĩa vụ bắt buộc phải bắt giữ người có tên trong Thông báo Đỏ.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi hành động của những người lật đổ ông Yanukovych ở Kiev là “một cuộc đảo chính vi hiến và chiếm đoạt quyền lực bằng vũ lực.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN