Indonesia mua 16 chiến đấu cơ Sukhoi của Nga

Indonesia dự định sẽ mua thêm 16 máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga và hàng chục tàu tuần tra có trang bị tên lửa được sản xuất trong nước.

Một quan chức quân sự Indonesia vừa tiết lộ nước này dự định sẽ mua thêm 16 máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga, 17 tàu tuần tra và 3 tàu khu trục loại nhỏ cùng xe tăng và tên lửa với số lượng không được tiết lộ.

Kế hoạch mua sắm thêm máy bay chiến đấu Sukhoi và tàu tuần tra của Bộ Quốc phòng Indonesia là một phần trong chiến dịch hiện đại hóa quân đội của nước này kéo dài 5 năm với tổng trị giá lên tới 15 tỷ USD.

Ngoài kế hoạch mua thêm máy bay chiến đấu Sukhoi, Indonesia cũng dự định sẽ nâng cấp một phi đội máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Hiện tại, quân đội Indonesia đang sở hữu hơn 10 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi.

Tháng 10/2012, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết họ dự định mua 130 xe tăng Leopard 2 từ tập đoàn Rheinmetall AG của Đức với tổng trị giá khoảng 280 triệu USD. Ngoài ra, Indonesia cũng đã đặt mua 3 tàu ngầm từ Hàn Quốc.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng kể từ năm 2010 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các tuyến đường vận tải đường biển, hải cảng và biên giới trên biển của nước này. Indonesia cũng lo ngại có thể bị tụt hậu khi các nước trong khu vực, như Trung Quốc, Singapore, Việt Nam và Thái Lan đang tăng chi tiêu quốc phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN