Hong Kong: Người dân phẫn nộ với cảnh sát bạo lực

Số người biểu tình tăng lên nhanh chóng sau khi xuất hiện đoạn video cảnh sát đánh đập người biểu tình.

Ngày 15/10, phong trào sinh viên đòi dân chủ ở Hong Kong đã cảnh báo rằng việc cảnh sát Hong Kong đánh đập người biểu tình có thể là khỏi đầu cho một đợt đàn áp và sẽ khiến người dân thành phố ngày càng ủng hộ phong trào chống đối chính quyền hơn.

Hong Kong: Người dân phẫn nộ với cảnh sát bạo lực - 1

Cảnh sát Hong Kong dẫn một người biểu tình ra góc tối để đánh đập

Cảnh sát Hong Kong cho rằng người biểu tình đang gây rối trật tự công cộng,tụ tập bất hợp pháp và cần phải giải tán. Cảnh sát cũng tuyên bố việc người biểu tình giơ hai tay lên trời không có nghĩa là họ đang biểu tình hòa bình.

Sau khi đài truyền hình TVB của Hong Kong phát sóng đoạn video quay cảnh nhiều sĩ quan cảnh sát khiêng một người biểu tình ra góc tối và đấm đá thậm tệ, dư luận Hong Kong đã tỏ ra rất giận dữ với hành động bạo lực của cảnh sát, khiến số lượng người biểu tình trong ngày 16/10 tăng lên đáng kể.

Nghị sĩ Lee Cheuk-yan, một người ủng hộ phong trào đấu tranh đòi dân chủ nói: “Ngày nay cảnh sát Hong Kong đã trở nên điên rồ và tự mình ra tay trừng phạt người biểu tình. Những cảnh sát này đã hủy hoại chế độ pháp trị và các giá trị của Hong Kong”.

Hong Kong: Người dân phẫn nộ với cảnh sát bạo lực - 2

Sinh viên phản đối hành động bạo lực của cảnh sát

Trước sự phẫn nộ của dư luận, cảnh sát Hong Kong phải vội vàng tuyên bố đình chỉ công tác 7 cảnh sát có liên quan đến vụ việc trên để chờ kết quả điều tra làm rõ.

Hành động bạo lực của cảnh sát đã làm dấy lên những lo ngại trong đội ngũ người biểu tình. Kenneth Chan, một nghị sĩ thuộc đảng Công dân nói: “Tôi sợ rằng sắp xảy ra một đợt đàn áp ở Hong Kong. Vụ việc trên là dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy cảnh sát đã sẵn sàng dùng ‘luật rừng’ để xử người biểu tình”.

Trước việc số lượng người biểu tình tăng nhanh trở lại, ngày 16/10, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh (Leung Chun-ying) đã tuyên bố rằng chính quyền sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo sinh viên vào tuần tới để thảo luận về “phổ thông đầu phiếu” nhằm chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài suốt 3 tuần qua.

Hong Kong: Người dân phẫn nộ với cảnh sát bạo lực - 3

Một cảnh sát Hong Kong đe dọa xịt hơi cay vào mặt người biểu tình

Ông Lương Chấn Anh nói: “Trong vài ngày qua, thông qua bên thứ ba, chúng tôi đã bày tỏ mong muốn đối thoại với sinh viên để thảo luận về phổ thông đầu phiếu càng sớm càng tốt”.

Tuy nhiên, ông này cũng nhấn mạnh rằng việc để người dân tự do lựa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính Hong Kong vào năm 2017 tới đây sẽ vi phạm Luật Cơ bản, đồng nghĩa với việc yêu cầu căn bản của người biểu tình sẽ không được đáp ứng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN