Hôm nay, HN lấy phiếu tín nhiệm 18 lãnh đạo

Hôm nay (4/7), HĐND Thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh lãnh đạo chủ chốt do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Theo lịch ngày làm việc thứ 4 trong khuôn khổ kỳ họp HĐND Thành phố Hà Nội đang diễn ra, HĐND lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội. Cũng trong buổi sáng nay, các đại biểu  bàn về công tác nhân sự của HĐND Thành phố.

Buổi chiều, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Ông Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội cho biết, sẽ có 18 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm kỳ này. Đây là lần đầu tiên Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm.

Tại buổi họp báo ngay trước khi kỳ họp HĐND thứ 7 khai mạc (1/7), ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ làm theo đúng quy định lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết của Quốc hội. Trước khi bỏ phiếu, HĐND Thành phố sẽ thảo luận tổ về từng chức danh được lấy phiếu tín nhiệm.

Hôm nay, HN lấy phiếu tín nhiệm 18 lãnh đạo - 1

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XIV

Trước khi kỳ họp diễn ra, 18 vị lãnh đạo chủ chốt đã có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội (1/7), phát biểu trước HĐND, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị coi đây là công việc quan trọng.

“Người được đánh giá coi đây là thử thách phải trải qua, đồng thời là cơ hội để hiểu rõ hơn về uy tín và trách nhiệm của mình trước công việc và lĩnh vực được giao phụ trách”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ là kênh thông tin quan trọng để Thành ủy xem xét, đánh giá, quy hoạch bố trí và sử dụng cán bộ.

Ông Phạm Quang Nghị đề nghị các đại biểu xem xét, đánh giá các chức danh phải thận trọng, công tâm, khách quan; căn cứ năng lực lãnh đạo, điều hành gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cá nhân...

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, lần đầu tiên Quốc hội thực hiện các thủ tục để đánh giá tín nhiệm đối với 47 chức danh lãnh đạo cấp cao.

Trao đổi bên lề kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Chu Sơn Hà cho biết, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đều quá bán, đạt trên 50%.

Tuy nhiên, theo đại biểu Chu Sơn Hà, một số vị có tín nhiệm thấp đã tiếp thu và nhận thấy vấn đề của mình.

Danh sách 18 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp:

1. Bà Ngô Thị Doãn Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

2. Ông Lê Văn Hoạt - Phó chủ tịch HĐND TP.

3. Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.

4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.

5. Bà Nguyễn Thị Thùy - Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.

6. Ông Nguyễn Thế Thảo - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

7. Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP.

8. Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP.

9. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND TP.

10. Ông Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND TP.

11. Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP.

12. Ông Trần Xuân Việt -  Phó Chủ tịch UBND TP.

13. Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội Vụ.

14. Ông Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

15. Ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP.

16. Ông Nguyễn Thịnh Thành - Chánh Văn phòng UBND TP.

17. Ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội.

18. Ông Ngô Văn Quý - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN