Hé lộ nguyên nhân tàu cao tốc chở 42 hành khách bị chìm ở TP.HCM

Đại diện đơn vị đầu tư tàu cao tốc hãng Greenlines DP chở 42 hành khách bị chìm trên biển Cần Giờ, TP.HCM đã cho biết nguyên nhân khiến tàu chìm.

Hé lộ nguyên nhân tàu cao tốc chở 42 hành khách bị chìm ở TP.HCM - 1

Tàu cao tốc bị chìm ở khu vực bến Tắc Suất

Tối 8.4, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công tàu cao tốc hãng Greenlines DP chở 42 hành khách bị chìm ở khu vực bến Tắc Suất (huyện Cần Giờ, TP.HCM). Theo đại diện chủ đầu tư tàu cao tốc, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố là do hộp số của máy tàu, ngoài ra không loại trừ khả năng tàu đụng phải vật thể dưới nước khi đang di chuyển.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 8.4, tàu cao tốc Greenlines DP (loại C3, chứa 50 chỗ ngồi) xuất bến từ Vũng Tàu chở 42 hành khách đi Cần Giờ rồi đến bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM). Phương tiện này khi lưu thông cách bến Tắc Suất (huyện Cần Giờ) khoảng 300m thì lái tàu phát hiện tàu bị sự cố, nước tràn vào khiến tàu bị nghiêng một bên.

Khi gần tới bến, tàu đâm vào cầu cảng. 42 hành khách sau đó tháo chạy lên mũi tàu và nhảy vào cầu cảng an toàn trước khi tàu bị chìm.

Sau sự cố tuyến tàu cao tốc từ Bạch Đằng đi Vũng Tàu vẫn hoạt động bình thường. Riêng ở khu vực bến Tắc Suất tạm thời gián đoạn để điều tra nguyên nhân sự cố khiến tàu chìm. Nếu sự cố trên do tàu va chạm trên luồng khi lưu thông thì cơ quan chức năng sẽ khẩn trương xem xét kiểm tra. Ngược lại nếu điều tra do sự cố về kỹ thuật thì luồng này hoạt động bình thường, tàu vẫn ra vào đây”, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM nói.

Hé lộ nguyên nhân tàu cao tốc chở 42 hành khách bị chìm ở TP.HCM - 2

May mắn không có thương vong về người nhưng nhiều người hoảng loạn, gào khóc

Hé lộ nguyên nhân tàu cao tốc chở 42 hành khách bị chìm ở TP.HCM - 3

Đến 20h đêm 8.4, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công tàu chìm

Ông Trần Song Hải, Giám đốc công ty TNHH Công nghệ Xanh DP đơn vị đầu tư và vận hàn tàu cho biết, trước khi tàu cao tốc di chuyển đi đón khách đã được đơn vị kiểm tra an toàn rất kỹ. “Chúng tôi kiểm tra hộp số, thân tàu, máy…và đều đạt điểm an toàn nên tàu mới lưu thông đi đón khách”, ông Hải chia sẻ.

Tàu cao tốc Greenlines DP được UBND TP.HCM chấp thuận đưa vào khai thác từ đầu tháng 2 năm nay.  Đây là loại hình vận tải hành khách kết hợp du lịch kết nối TP.HCM với Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến nay, loại hình vận tải đường thủy tiêu chuẩn “5 sao” mới hoạt động được hơn 2 tháng thì xảy ra sự cố trên. 

Ekip tàu được thưởng nóng 5 triệu đồng

Sáng 9.4, ông Trần Song Hải, Giám đốc công ty TNHH Công nghệ Xanh DP- đơn vị đầu tư và vận hành tàu cao tốc Greenlines DP cho biết, công ty vừa thưởng nóng lái tàu cùng các nhân viên tàu đã xử lý tốt tình huống khi tàu cao tốc bị chìm trên biển.

Ông Hải cho biết, trước khi tàu xuất bến đã được kiểm tra kỹ càng và đảm bảo điều kiện an toàn tàu mới đi đón khách. “Sự cố xảy ra không ai mong muốn nhưng cả lái tàu chính và những thành viên trên tàu đã xử lý rất tốt khi tàu chìm, cứu tất cả hành khách cũng như ngăn việc tràn dầu sau tai nạn”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, với thành tích xuất sắc trên, công ty đã quyết định thưởng nóng 5 triệu đồng cho lái tàu cùng toàn bộ ekip trên tàu.

Tin mới nhất vụ tàu cao tốc chở 42 hành khách bị chìm ở TP.HCM

Lãnh đạo hãng Greenlines DP đã lên tiếng về vụ việc tàu cao tốc chở 42 hành khách bị chìm trên biển Cần Giờ, TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tàu cao tốc chở 42 khách bị chìm ở TPHCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN