Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan

Chiều tối nay(4/9 tức 14/7 Âm lịch), hàng nghìn người tập trung tại Tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) để dự Đại lễ Vu Lan trong ngày rằm tháng 7.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 1

19h mới bắt đầu khóa lễ nhưng ngay từ chiều, khuôn viên Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đông kín người.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 2

Mọi người nháo nhác tìm chỗ ngồi, chờ đợi đến giờ làm lễ.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 3

18h, bên trong chùa Phúc Khánh không còn một chỗ trống, một số người do bận công việc vào làm lễ rồi lại đi ra, không dự khóa lễ Vu Lan.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 4

Lực lượng an ninh đóng cửa chùa nhằm đảm bảo trật tự an ninh.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 5

Người dân đến dự khóa lễ được phát ghế miễn phí.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 6

18h30, phía bên ngoài chùa Phúc Khánh, người dân ngồi một nửa lòng đường Tây Sơn, dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở, kéo dài khoảng 300m.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 7

Lực lượng chức năng có mặt từ rất sớm, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân ngồi nửa lòng đường sát với cổng chùa Phúc Khánh.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 8

Số lượng Phật tự không đông như những năm trước, một nửa lòng đường Tây Sơn phía trước chùa, người tham gia giao thông đi lại bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 9

19h giờ tối, Đại lễ chính thức bắt đầu, mọi người đứng kín trước cửa chùa Phúc Khánh. Thời tiết khá mất mẻ bởi trước đó Hà Nội có mưa lớn khoảng 20 phút.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 10

Nhiều người bắt đầu khấn vái, thành kính chắp tay cầu nguyện.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 11

Mọi người ở mọi lứa tuổi nhân dịp này nhớ về cha mẹ, tổ tiên.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 12

Có người đưa con nhỏ đi theo để con cảm thấy sự thiêng liêng của đạo hiếu qua những dịp như thế này.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh tụng kinh Vu Lan - 13

Nhiều người không chỉ cầu nguyện cho bố mẹ, tổ tiên mà còn cầu nguyện cho chính mình, để thấy mình tĩnh tâm, tiếp tục sống tốt hơn.

Rằm tháng 7 không chỉ là ngày lễ Vu Lan mà còn là ngày xá tội vong nhân. Dù được cử hành trong cùng ngày rằm nhưng ý nghĩa khác nhau, mục đích khác nhau.

Lễ Vu lan là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo để cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời được siêu thoát; là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên. 

"Xá tội vong nhân", dân gian gọi nôm na là ngày cúng chúng sinh, là để bố thí thức ăn cho những vong hồn chưa được siêu thoát, không nơi nương tựa, không người thờ cúng. Đến ngày rằm tháng 7, những vong hồn còn lang bạt nơi trần gian chưa về được với cõi âm sẽ được bắc cầu cho siêu độ.

Báo hiếu mùa lễ Vu Lan: Mua ”sổ đỏ” nghĩa trang tặng bố mẹ

Để tỏ lòng thành kính đối với đấng sinh thành, nhiều người tìm nơi bán đất nghĩa trang đăng ký mua đất để báo hiếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Muôn màu tế lễ ngày rằm tháng 7 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN