Hàng chục khinh khí cầu bay lượn trên nóc hầm Thủ Thiêm.

Sự kiện: Nhịp sống 24h

16 khinh khí cầu nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau được thả trên nóc hầm Thủ Thiêm. Trong đó có 2 chiếc loại lớn có thể chở người lên cao ngắm toàn cảnh TP.HCM.

Ngày 22/1, trong khuôn khổ sự kiện chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập TP Thủ Đức, lễ hội kinh khí cầu và du thuyền được khai mạc tại Công viên nóc hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 22/1, trong khuôn khổ sự kiện chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập TP Thủ Đức, lễ hội kinh khí cầu và du thuyền được khai mạc tại Công viên nóc hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM.

16 khinh khí cầu nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau được thả cùng lúc lên bầu trời thành phố vào các khung giờ 6h - 9h và 15h30 - 17h30 trong hai ngày 22 và 23/1.

16 khinh khí cầu nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau được thả cùng lúc lên bầu trời thành phố vào các khung giờ 6h - 9h và 15h30 - 17h30 trong hai ngày 22 và 23/1.

Trong 16 khinh khí cầu có 2 chiếc loại lớn có thể chở người lên cao ngắm toàn cảnh thành phố từ nóc hầm Thủ Thiêm. 12 chiếc loại trung cũng được thả lên và 2 khinh khí cầu bơm hơi tại hai bên sân khấu làm biểu tượng trang khí cho ngày hội.

Trong 16 khinh khí cầu có 2 chiếc loại lớn có thể chở người lên cao ngắm toàn cảnh thành phố từ nóc hầm Thủ Thiêm. 12 chiếc loại trung cũng được thả lên và 2 khinh khí cầu bơm hơi tại hai bên sân khấu làm biểu tượng trang khí cho ngày hội.

Hàng chục khinh khí cầu bay lượn trên nóc hầm Thủ Thiêm. - 4

Hai quả khinh khí cầu lớn nhất tại lễ hội có chiều dài 22m. Loại lớn này sử dụng 2 bình khí đốt với 2 ống phun, giỏ có thể chở người điều khiển và khách đi cùng. Theo các kỹ thuật viên, cần hơn 5 người mới có thể cùng phối hợp cho khinh khí cầu này bay lên được trong điều kiện lặng gió.

Hai quả khinh khí cầu lớn nhất tại lễ hội có chiều dài 22m. Loại lớn này sử dụng 2 bình khí đốt với 2 ống phun, giỏ có thể chở người điều khiển và khách đi cùng. Theo các kỹ thuật viên, cần hơn 5 người mới có thể cùng phối hợp cho khinh khí cầu này bay lên được trong điều kiện lặng gió.

Những quả cầu này phải được bơm khí nóng với lượng vừa đủ mới bay lên được.

Những quả cầu này phải được bơm khí nóng với lượng vừa đủ mới bay lên được.

Hàng chục khinh khí cầu bay lượn trên nóc hầm Thủ Thiêm. - 7

Sau khi nạp đủ khí nóng, các kỹ thuật viên cần phải tiếp tục điều chỉnh mới có thể ổn định được quả khí cầu.

Sau khi nạp đủ khí nóng, các kỹ thuật viên cần phải tiếp tục điều chỉnh mới có thể ổn định được quả khí cầu.

Chiếc khinh khí cầu lớn gặp gió mạnh khiến các kỹ thuật viên gặp rất nhiều khó khăn.

Chiếc khinh khí cầu lớn gặp gió mạnh khiến các kỹ thuật viên gặp rất nhiều khó khăn.

Trong chiều khai mạc lễ hội, hàng ngàn người có dịp được tận mắt xem những quả khi cầu lần lượt được dựng lên. Người dân và du khách có thể dễ dàng thưởng lãm các hoạt động biểu diển từ nhiều khu vực khác nhau như khu bờ sông công viên bến Bạch Đằng, cầu Khánh Hội, bến nhà Rồng, các toà cao ốc hướng nhìn ra bờ sông Sài Gòn…

Trong chiều khai mạc lễ hội, hàng ngàn người có dịp được tận mắt xem những quả khi cầu lần lượt được dựng lên. Người dân và du khách có thể dễ dàng thưởng lãm các hoạt động biểu diển từ nhiều khu vực khác nhau như khu bờ sông công viên bến Bạch Đằng, cầu Khánh Hội, bến nhà Rồng, các toà cao ốc hướng nhìn ra bờ sông Sài Gòn…

Hai chiếc khinh khí cầu tại sân khấu được dựng cố định cho người dân tham quan, chụp hình.

Hai chiếc khinh khí cầu tại sân khấu được dựng cố định cho người dân tham quan, chụp hình.

Sự kiện là hoạt động nhằm đa dạng hoá các sản phẩm du lịch TP.HCM, thông qua đó tái khẳng định hình ảnh TP.HCM là điểm đến an toàn -  hấp dẫn – sôi động và tràn đầy hứng khởi trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế, chuẩn bị cho việc đón du khách quốc tế trở lại thành phố trong năm 2022.

Sự kiện là hoạt động nhằm đa dạng hoá các sản phẩm du lịch TP.HCM, thông qua đó tái khẳng định hình ảnh TP.HCM là điểm đến an toàn -  hấp dẫn – sôi động và tràn đầy hứng khởi trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế, chuẩn bị cho việc đón du khách quốc tế trở lại thành phố trong năm 2022.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động, trải nghiệm như diễu hành du thuyền, chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao dưới nước, biểu diễn dù lượn.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động, trải nghiệm như diễu hành du thuyền, chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao dưới nước, biểu diễn dù lượn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Quân ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN