Hàn Quốc sẽ rút công dân khỏi KCN Kaesong

Seoul đang rút nốt số lao động Hàn Quốc còn lại tại khu công nghiệp Kaesong, ngay sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ đề nghị đàm phán.

Hồi đầu tháng này, Triều Tiên đã tạm thời đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, một biểu tượng của hợp tác liên Triều.

Động thái này được đưa ra sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên khiến cho căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang cực độ.
 
Bộ trưởng Thống nhất Ryoo Kihl-jae nói: “Do các công dân Hàn Quốc còn lại ở khu công nghiệp Kaesong đang gặp phải nhiều khó khăn bởi các hành động phi lý của miền Bắc (Triều Tiên), chính phủ (Hàn Quốc) đã đi đến quyết định không thể tránh khỏi là rút toàn bộ số công dân còn lại này để bảo đảm an toàn cho họ”.

Tuy nhiên, ông Ryoo Kihl-jae không cho biết thời điểm rút số công dân Hàn Quốc nói trên. Hiện thời, có 175 công dân Hàn Quốc còn ở lại khu công nghiệp Kaesong, nơi có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động Triều Tiên.

Có tin nói số công dân Hàn Quốc còn lại ở khu công nghiệp Kaesong hiện đang bị hết lương thực thực phẩm và thuốc men do Triều Tiên không cho phép đưa các hàng tiếp tế vào khu công nghiệp này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Chân (Kiến Thức/BBC News)
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN