Hai UBND xã ở Lào Cai đóng cửa vì... đi họp

Sự kiện: Lào Cai

Với lý do đi họp, 2 trụ sở UBND xã không còn cán bộ nào làm việc, trực tiếp dân.

Sáng thứ 3 (5/7), từ nguồn tin phản ánh một số UBND xã huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai không có cán bộ nào làm việc, PV đã đến trụ sở UBND xã Dương Quỳ và UBND xã Thẩm Dương ghi nhận.

Các phòng làm việc tại trụ sở UBND xã Dương Quỳ đều đóng kín cửa

Các phòng làm việc tại trụ sở UBND xã Dương Quỳ đều đóng kín cửa

Qua ghi nhận, PV thấy các phòng ở UBND xã Dương Quỳ đều khóa cửa. Một công an xã Dương Quỳ cũng xác nhận toàn bộ cán bộ của UBND xã đi họp, không có ai ở trụ sở.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở UBND xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn.

Các phòng làm việc của UBND xã Thẩm Dương cũng cửa đóng then cài

Các phòng làm việc của UBND xã Thẩm Dương cũng cửa đóng then cài

Đặc biệt, tại trụ sở UBND xã Thẩm Dương, trên lịch tiếp công dân ngày thứ 3 vẫn ghi rõ bà Dương Thị Chân - Phó Bí thư Đảng ủy trực ban.

Lịch trực tiếp dân của UBND xã Thẩm Dương vẫn thể hiện làm việc bình thường

Lịch trực tiếp dân của UBND xã Thẩm Dương vẫn thể hiện làm việc bình thường

Liên hệ với lãnh đạo của UBND xã Dương Quỳ, xã Thẩm Dương, PV đều được xác nhận trụ sở UBND xã không có ai vì phải đi họp theo chỉ đạo của Huyện ủy Văn Bàn.

Trong khi đó hầu hết người dân khi được hỏi đều cho biết, không biết UBND xã sáng nay không làm việc.

"Chúng tôi không biết việc này, vô lý nhỉ, sao lại nghỉ được, phải có người trực chứ", chị Th., (33 tuổi, một người dân bán hàng tại cổng trụ sở UBND xã Dương Quỳ) chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Văn phòng UBND huyện Văn Bàn cho biết: "Đúng là sáng 5/7, huyện Văn Bàn có chương trình tập huấn triển khai hệ thống ứng dụng tập trung do Huyện ủy tổ chức, nhưng UBND xã sẽ phải bố trí cán bộ ở trụ sở để trực và tiếp dân. Về thông tin không có ai tại trụ sở, văn phòng sẽ kiểm tra lại và thông tin tới PV sau".

Nhằm làm rõ thêm thông tin, PV đã liên hệ với Văn phòng Huyện ủy Văn Bàn - đơn vị tổ chức chương trình tập huấn và triệu tập cán bộ thì được trả lời cần xin ý kiến Thường vụ, sẽ trả lời sau.

Liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Văn Bàn thì được cho biết đang bận họp, sẽ làm việc sau.

Theo xác minh của PV, ngày 29/6 Huyện ủy Văn Bàn có gửi Công văn số 901-CV/HU về việc tập huấn triển khai hệ thống ứng dụng tập trung.

Theo Công văn, Huyện ủy Văn Bàn triệu tập các lớp tập huấn triển khai hệ thống ứng dụng tập trung, với thành phần là cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thời gian triển khai chia thành 4 lớp kéo dài từ ngày 5/7 đến 6/7/2022. Như vậy, nếu theo cách triệu tập và thành phần tham dự như hai xã Dương Quỳ và xã Thẩm Dương, trong hai ngày 5/7 và ngày 6/7 sẽ có rất nhiều trụ sở UBND xã không có người làm việc.

Một số hình ảnh cửa đóng then cài tại hai trụ sở UBND xã Dương Quỳ và Thẩm Dương sáng thứ 3 ngày 5/7:

Tại trụ sở xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn tất cả các phòng đều đóng cửa.

Tại trụ sở xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn tất cả các phòng đều đóng cửa.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phòng tài chính - kế toán

Phòng tài chính - kế toán

Mặc dù đã quan sát kỹ, nhưng PV không thấy bất cứ thông báo, biển bảng nào về việc UBND nghỉ làm việc

Mặc dù đã quan sát kỹ, nhưng PV không thấy bất cứ thông báo, biển bảng nào về việc UBND nghỉ làm việc

Cổng trụ sở UBND xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn cũng không có bất cứ một thông báo, biển bảng nào về việc UBND không làm việc

Cổng trụ sở UBND xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn cũng không có bất cứ một thông báo, biển bảng nào về việc UBND không làm việc

Tình trạng các phòng làm việc tại trụ sở UBND xã Thẩm Dương cũng tương tự như UBND xã Dương Quỳ

Tình trạng các phòng làm việc tại trụ sở UBND xã Thẩm Dương cũng tương tự như UBND xã Dương Quỳ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không có người làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không có người làm việc

Nhìn qua cửa kính Phòng tiếp dân, PV cảm nhận như đây là nơi chứa đồ nhiều hơn là nơi có thể sẵn sàng đón nhận những phản ánh, thông tin của người dân

Nhìn qua cửa kính Phòng tiếp dân, PV cảm nhận như đây là nơi chứa đồ nhiều hơn là nơi có thể sẵn sàng đón nhận những phản ánh, thông tin của người dân

Hành lang tầng 2 im lặng hoàn toàn

Hành lang tầng 2 im lặng hoàn toàn

Bãi để xe không có bất cứ phương tiện nào

Bãi để xe không có bất cứ phương tiện nào

Lịch tiếp công dân vào ngày thứ 3 vẫn ghi rõ bà Dương Thị Chân - Phó Bí thư Đảng ủy trực

Lịch tiếp công dân vào ngày thứ 3 vẫn ghi rõ bà Dương Thị Chân - Phó Bí thư Đảng ủy trực

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ trụ sở UBND xã “vắng tanh như chùa bà đanh”: Huyện yêu cầu giải trình

UBND xã Đông Thịnh đã có báo cáo sơ bộ về việc trụ sở xã này “vắng tanh như chùa bà đanh” trong giờ làm việc với lãnh đạo huyện Đông Sơn (Thanh Hoá).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quyết Thắng ([Tên nguồn])
Lào Cai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN