Hải quân Việt Nam - Singapore diễn tập chung

Sáng nay (4/3), tàu đổ bộ RSS Resolution của Hải quân Singapore chở 250 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảnh Tiên Sa, TP. Đà Nẵng.

Sau lễ đón tiếp diễn ra sáng nay, thủy thủ đoàn do Trung tá Chew Kelvin, Chỉ huy tàu đổ bộ RSS Resolution của Hải quân Singapore dẫn đầu đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân…

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của RSS Resolution, Hải quân hai nước Việt Nam – Singapore sẽ có buổi diễn tập chung trên biển vào trưa ngày 7/3, sau đó tàu đổ bộ RSS Resolution sẽ rời cảng Đà Nẵng.

Hải quân Việt Nam - Singapore diễn tập chung - 1

Tàu đổ bộ RSS Resolution của Hải quân Singapore cập cảng Tiên Sa – Đà Nẵng sáng nay.

Hải quân Việt Nam - Singapore diễn tập chung - 2

Lực lượng của Bộ Quốc phòng Việt Nam và chính quyền TP.Đà Nẵng đón tiếp chỉ huy và thủy thủ đoàn.

Được biết, tàu RSS Resolution là một trong 4 chiếm hạm đổ bộ thuộc lớp Endurance, lớp tàu đổ bộ lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Singapore. Loại tàu này có lượng giãn nước 8.500 tấn, kích thước 141x21x5 mét, được đưa vào sử dụng từ năm 2000.

Tàu còn được thiết kế boong đủ khả năng đáp ứng cho hai trực thăng hạng trung cất hạ cánh, cùng hệ thống khí tài hiện đại khác như radar tìm kiếm, thiết bị đối phó trả đũa điện tử, phóng mồi bẫy, hệ thống tên lửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN