Hải quân Nga nhận 36 tàu chiến trong năm 2013

Hải quân Nga sẽ nhận 36 tàu chiến mới trong năm 2013. Đây là số lượng chưa từng có trong lịch sử Nga.

Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov ngày hôm qua (7/7) cho biết lực lượng này sẽ tiếp nhận tổng số 36 chiếc tàu chiến trong năm 2013, số lượng chưa từng có trong lịch sử Nga.

"Trong năm nay, 36 chiếc tàu chiến, tàu tấn công cao tốc và tàu hỗ trợ gia nhập Hải quân Nga. Điều chưa từng xảy ra trước đây", ông Fedotenkov cho biết tại cuộc Triển lãm Hải quân quốc tế đang diễn ra tại St Petersburg.

Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov cho biết hơn 60 tàu chiến các loại của Hải quân Nga đang thực hiện nhiều nhiệm vụ tại tất cả các đại dương tên toàn thế giới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trước đó cho biết Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 24 chiếc tàu ngầm và 54 tàu chiến các loại vào năm 2020.

Hải quân Nga nhận 36 tàu chiến trong năm 2013 - 1

Triển lãm Hải quân quốc tế đang diễn ra tại St Petersburg.

“Theo chương trình trang bị vũ khí quốc gia đến năm 2020, lực lượng hải quân sẽ nhận 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, 16 tàu ngầm đa nhiệm và 54 tàu chiến mặt nước các loại”, ông Sergei Shoigu tiết lộ vào tháng 3 vừa qua.

Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược bao gồm 3 chiếc lớp Borey và 5 chiếc lớp Borey-A. Những tàu ngầm này được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava. 16 tàu ngầm đa nhiệm bao gồm 8 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Graney và tàu ngầm ngầm lớp Kilo và Lada phiên bản nâng cấp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái cho biết việc mua các tàu mặt nước và tàu ngầm mới cho lực lượng hải quân sẽ được ưu tiên trong thập kỷ tới. Chính phủ Nga đã dành 5.000 tỷ rúp (166 tỷ USD) tương đương 1/4 số tiền trong toàn bộ ngân sách mua sắm vũ khí đến năm 2020 cho mục đích này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN