Hai cán bộ hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt

Sự kiện: Thời sự

TP HCM - Ông Hồ Việt Tân, cán bộ hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, bị cáo buộc cùng đồng nghiệp nhận "lót tay" để làm ngơ cho doanh nghiệp nhập lậu xăng dầu.

Ngày 23/3, Tân, 61 tuổi; Bùi Huỳnh Bá Phước, 40 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Nhận hối lộ.

Cảnh sát đọc lệnh bắt bị can Hồ Việt Tân và Bùi Huỳnh Bá Phước. Video: Tường Vân

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu do Lê Tấn Hòa, 48 tuổi, cùng đồng phạm thực hiện. Đến nay, Công an TP HCM đã bắt 8 người để điều tra về hành vi Buôn lậu, Đưa và Nhận hối lộ.

Bị can Tân và Phước là công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị xác định nhận tiền của doanh nghiệp rồi "làm ngơ" cho đường dây này nhập xăng dầu từ các tàu quốc tế về bán trong nước.

Tân (áo trắng) và Phước tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tường Vân

Tân (áo trắng) và Phước tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tường Vân

Cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can đã núp bóng Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco, hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus...).

Từ đây, Hòa cùng đồng phạm móc nối với các thuyền trưởng để mua lại một phần, thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài, cất giấu vào các khoang bí mật (được thiết kế trên sà lan) rồi đưa về thị trường nội địa tiêu thụ mà không làm thủ tục khai báo hải quan.

Tàu buôn lậu bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: Tường Vân

Tàu buôn lậu bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: Tường Vân

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà Bùi Thị Thu Hằng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ bị Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố vì tội nhận hối lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Thắng - Tường Vân ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN