Hai ca nhiễm COVID-19 mới công bố tại Bắc Giang đã đi những đâu?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Cả 2 bệnh nhân mắc COVID-19 mới công bố tại Bắc Giang đều đi du lịch tại Đà Nẵng và di chuyển, tiếp xúc với nhiều người khác.

Chiều 5/8, Bộ Y tế đã công bố thêm 41 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người mắc tại Việt Nam lên 713 ca. Trong số 41 ca mới công bố, có 34 ca tại Đà Nẵng, 2 ca tại Bắc Giang, 4 ca tại Lạng Sơn.

Thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, 2 ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh này từng đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 21-24/7, trong một đoàn có 21 người. Trong tổng số 21 người này, có 16 người tại Bắc Giang (huyện Sơn Động 10 người, huyện Lạng Giang 6 người) và 5 người tại Lạng Sơn.

Bắc Giang đã thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Yên Định (huyện Sơn Động) khi xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19. Ảnh Báo Bắc Giang.

Bắc Giang đã thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Yên Định (huyện Sơn Động) khi xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19. Ảnh Báo Bắc Giang.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.V.T (nam, 34 tuổi, thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, Bắc Giang):

Ngày 21/7: Anh T. cùng đoàn đến Đà Nẵng vào lúc khoảng 10h30. Xe tour du lịch đón và đưa đến nhà hàng Trần (đường Nguyễn Văn Linh) ăn trưa. Sau đó, đoàn về nghỉ tại Khách sạn Tây Bắc số 4 đường Hà Bổng – quận Sơn Trà; chiều đi bán đảo Sơn Trà, viếng Linh ứng tự, tắm biển Mỹ Khê; tối ăn tại nhà hàng Cội Nguồn tại lô 1A43 khu Đảo xanh.

Ngày 22/7: Bệnh nhân đi Bà Nà Hill, ăn trưa tại nhà hàng Lavender – Bà Nà Hill; chiều tắm biển Mỹ Khê; tối ăn tại nhà hàng Hồng Phúc (đường Nguyễn Tri Phương). Khoảng 19h đi chợ đêm, sau đó đi uống cà phê (không nhớ địa chỉ).

Ngày 23/7: Sáng đi Vincom Đà Nẵng; trưa ăn tại nhà hàng Sơn Dương 2 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, sau đó đi massage tại quán massage An; tối đi Hội An ăn tối tại nhà hàng Goleden Light. 21h về khách sạn tại Đà Nẵng.

Ngày 24/7: Sáng uống cà phê gần khách sạn, sau đó về nghỉ tại khách sạn; ăn trưa tại nhà hàng Chúc Lâm viên đường Trần Quý Cáp; chiều đi Ngũ Hành Sơn và ăn bún chả tại nhà hàng ông Tạ (đường Nguyễn Chí Thanh). Sau đó, ra sân bay Đà Nẵng về Hà Nội trên chuyến bay VN7198 khởi hành lúc 21h cùng ngày. Từ sân bay di chuyển bằng xe ô tô của gia đình về TP Bắc Giang hồi 23h30 và nghỉ tại KS Thắng Lợi (địa chỉ E59-69 đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang).

Ngày 25/7: Khoảng 9h đi ăn sáng tại quán bún số 207 đường Cả Trọng; sau đó về huyện Sơn Động bằng ô tô riêng của gia đình.

Ngày 26/7: Đi đến công trình tại phường Yết Kiêu (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Tại đây có tiếp xúc gần với ông Bình – quản lý công trình. Sau đó, về Bãi Cháy tiếp xúc với 3 người khác. Ăn trưa tại quán cơm sạch bà Liên khu 7 Bãi Cháy.

Từ ngày 27/7-4/8: Anh T. được cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe. Trong thời gian này, ngày 2/8 có ông Dũng ở thôn Đồng Chu (Xã Yên Định, huyện Sơn Động) đến nhà sửa máy phát điện khoảng 30p, khi tiếp xúc với anh T. ông Dũng không đeo khẩu trang.

Ngày 4/8: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Ngày 5/8: Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện anh T. đã được chuyển tới BV Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh (Hà Nội) điều trị.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.T.H (nữ, 57 tuổi, thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, Bắc Giang):

Bệnh nhân H. đi cùng đoàn du lịch Đà Nẵng với bệnh nhân T. nên từ ngày 21-25/7 có lịch trình di chuyển giống nhau.

Từ ngày 26/7, bệnh nhân H. không đi đâu.

Từ ngày 27/7-4/8, bệnh nhân cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe. Trong thời gian này, bà Hoa có tiếp xúc gần với ông Tâm đến thu tiền rác; chị Thảo bán quần áo gần nhà. Ngày 2/8, ông Dũng đến sửa máy phát điện khoảng 30p (không đeo khẩu trang); tiếp xúc với Chu Văn Linh tại thôn Tiên Lý (xã Yên Định, huyện Sơn Động).

Ngày 4/8, bà H. được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Ngày 5/8: Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bà H. được chuyển tới BV Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh (Hà Nội) điều trị.

Liên quan đến 2 ca bệnh trên, ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Yên Định (huyện Sơn Động). Đồng thời, chỉ đạo TP Bắc Giang khoanh vùng, truy vết cách ly các trường hợp có liên quan tới các địa điểm mà 2 ca bệnh này đã đến.

Tiếp tục rà soát, lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng (F1, F2) liên quan đến 2 ca bệnh để thực hiện cách ly, theo dõi theo đúng quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng: Bộ Y tế công bố 41 ca nhiễm COVID-19

Chiều 5/8, Bộ Y tế thông tin về 41 ca mắc COVID-19 mới tại 4 tỉnh/thành, tất cả đều liên quan đến Đà Nẵng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN