Hà Nội xuống 15 độ trong đợt rét này

Sự kiện: Tin nóng

Từ sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Tại Trùng Khánh (Cao Bằng), nhiệt độ giảm 5 độ vào lúc 7 giờ sáng nay.

Hà Nội xuống 15 độ trong đợt rét này - 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (19/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, từ chiều nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào.

Hôm nay Bắc Bộ trời lạnh, từ tối và đêm nay trời rét. Nhiệt độ tại vùng đồng bằng Bắc Bộ có thể xuống thấp nhất 15 độ. Các tỉnh vùng núi có thể xuống dưới 12 độ.  Vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ, Mẫu Sơn có thể xuống dưới 10 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Thủ đô Hà Nội ngày và đêm nay, có mưa, mưa nhỏ, trời trở lạnh, từ tối và đêm nay trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, cuối tháng 12/2019 và đầu tháng 1/2020 sẽ có những đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta với tần suất dày hơn 3-5 ngày một đợt, có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm đầu tiên vào tháng 1/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Không khí ô nhiễm nặng, 13 bộ ngành họp tìm giải pháp khẩn

Chiều mai (19/12), Bộ TN-MT cùng với các bộ ngành sẽ họp bàn các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoài ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN