Hà Nội trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hà Nội thắt chặt an ninh khu vực trung tâm thành phố, trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Tràng Tiền... (quận Hoàn Kiếm) chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều nay 11-11.

Từ sáng nay 11-11, tại khu vực trung tâm TP Hà Nội, dọc tuyến đường Hai Bà Trưng, Ngô Quyền và Tràng Tiền... (quận Hoàn Kiếm) nhiều chiến sĩ công binh với trang thiết bị chuyên dụng đã có mặt làm việc nhằm đảm bảo an ninh, chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các chiến sĩ công binh rà soát, kiểm tra kỹ càng từng bụi cây, tủ điện...

Theo kế hoạch phân luồng, các tuyến đường này đều bị hạn chế phương tiện qua lại trong hôm nay và ngày mai 12-11.

Tại các ngã tư trên phố Ngô Quyền, Phan Chu Chinh, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, nhiều rào chắn được lực lượng công an bố trí để sẵn sàng phương án phân luồng.

Chiều nay 11-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời TP Đà Nẵng, nơi ông dự Hội nghị cấp cao APEC, để tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 11 và 12-11 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Một số hình anh Báo Người Lao Động ghi nhận trên đường phố khu vực trung tâm ở Hà Nội sáng 11-11:

Hà Nội trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - 1

Tại các ngã tư trên phố Ngô Quyền, Phan Chu Chinh, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, nhiều rào chắn được công an bố trí

Hà Nội trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - 2

Hà Nội trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - 3

Xe cứu thương túc trực

Hà Nội trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - 4

Cờ hai nước Việt Nam và Mỹ trước một khách sạn 5 sao

Hà Nội trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - 5

Hà Nội trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - 6

Đường phố khu trung tâm Hà Nội

Hà Nội trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - 7

Hà Nội trước giờ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - 8

Lực lượng an ninh được tăng cường

Dàn mô tô ”khủng” dẫn đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội

Những chiếc mô tô được chọn lựa đã sẵn sàng làm nhiệm vụ đón Tổng thống Trump khi ông đến Hà Nội vào chiều nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Huỳnh (Người lao động)
Tuần lễ APEC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN