Hà Nội: Sập giàn giáo lúc rạng sáng, cảnh sát dùng cưa cứu người mắc kẹt trong đống đổ nát

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lực lượng chức năng phải dùng kìm cộng lực, cưa và phương tiện chống đỡ để cứu người mắc kẹt trong vụ sập giàn giáo ở đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện trường nơi xảy ra vụ sập giàn giáo.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sập giàn giáo.

Vào khoảng 12h30 phút ngày 30/3, tại số nhà 170 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến 1 người đàn ông mắc kẹt.

Theo một người chứng kiến chia sẻ, trước thời điểm xảy ra sự cố sập giàn giáo, 1 nhóm công nhân đang đổ bê tông thì bất ngờ giàn giáo đổ sập xuống. Lúc này, có 1 người đàn ông bị mắc kẹt bên trong. Ngay sau đó mọi người đã báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều xe chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến hiện trường. Lực lượng chức năng phải dùng kìm cộng lực, cưa và phương tiện chống đỡ để cứu người bị nạn. Khoảng 20 phút sau, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng y tế đã sơ cứu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng đã điều xe cứu hoả tới hiện trường.

Lực lượng chức năng đã điều xe cứu hoả tới hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận, dùng biện pháp nghiệp vụ ứng cứu nạn nhân.

Lực lượng chức năng tiếp cận, dùng biện pháp nghiệp vụ ứng cứu nạn nhân.

 Nạn nhân bị mắc kẹt trong đống nổ nát được đưa ra ngoài.

 Nạn nhân bị mắc kẹt trong đống nổ nát được đưa ra ngoài.

Hà Nội: Sập giàn giáo lúc rạng sáng, cảnh sát dùng cưa cứu người mắc kẹt trong đống đổ nát - 5

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Sập giàn giáo xây nhà riêng khiến 3 người tử vong

Trong khi tốp thợ gồm 3 người đang thi công trên giàn giáo tầng 2 thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập khiến cả 3 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN