Hà Nội: Rác thải ùn ứ chất đống, công nhân trùm bạt, rắc vôi trong đêm

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) ngừng tiếp nhận và xử lý rác thải, hàng loạt xe chở rác tập kết ở các ngõ phố. Công nhân môi trường phải trùm bạt, rắc vôi nhằm giảm mùi hôi thối.

Trong ngày đầu (2/11) bãi rác Nam Sơn ngừng tiếp nhận rác thải, nhiều tuyến phố lớn, các khu dân cư ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng ứ đọng rác. Theo ghi nhận của PV, tối qua, rác thải ùn ứ, chất đống… gây mùi hôi thối, mất mỹ quan đô thị. Hỉnh ảnh xe rác ùn ứ, chất đống trên đường Trần Cung, gần bệnh viện E (quận Bắc Từ Liêm).

Trong ngày đầu (2/11) bãi rác Nam Sơn ngừng tiếp nhận rác thải, nhiều tuyến phố lớn, các khu dân cư ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng ứ đọng rác. Theo ghi nhận của PV, tối qua, rác thải ùn ứ, chất đống… gây mùi hôi thối, mất mỹ quan đô thị. Hỉnh ảnh xe rác ùn ứ, chất đống trên đường Trần Cung, gần bệnh viện E (quận Bắc Từ Liêm).

Rác thải chất đống dọc vỉa hè trên đường Trần Cung gây mùi khó chịu cho người đi đường cũng như gây ảnh hưởng cho các hộ kinh doanh. Trước đó, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị (URENCO) cho biết hồ chứa ở bãi rác Nam Sơn gặp sự cố do mực nước vượt mức an toàn.

Rác thải chất đống dọc vỉa hè trên đường Trần Cung gây mùi khó chịu cho người đi đường cũng như gây ảnh hưởng cho các hộ kinh doanh. Trước đó, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị (URENCO) cho biết hồ chứa ở bãi rác Nam Sơn gặp sự cố do mực nước vượt mức an toàn.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận hơn 4.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày để xử lý theo hình thức chôn lấp. Ngoài ra, thành phố còn có bãi rác Xuân Sơn xử lý hơn 1.000 tấn rác theo hình thức đốt kết hợp chôn lấp.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận hơn 4.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày để xử lý theo hình thức chôn lấp. Ngoài ra, thành phố còn có bãi rác Xuân Sơn xử lý hơn 1.000 tấn rác theo hình thức đốt kết hợp chôn lấp.

Một công nhân môi trường đang đẩy xe rác cho biết, tình trạng ùn ứ diễn ra từ đêm 1/11, khi bãi rác Nam Sơn thông báo ngừng tiếp nhận chất thải. Do lượng rác thải quá tải, xe gom rác không đủ nên chúng tôi phải nén rác vào thùng, chất lên cao, đẩy về nơi tập kết.

Một công nhân môi trường đang đẩy xe rác cho biết, tình trạng ùn ứ diễn ra từ đêm 1/11, khi bãi rác Nam Sơn thông báo ngừng tiếp nhận chất thải. Do lượng rác thải quá tải, xe gom rác không đủ nên chúng tôi phải nén rác vào thùng, chất lên cao, đẩy về nơi tập kết.

Hơn chục chiếc xe gom chất thải trên đường Khúc Thừa Dụ, đối diện công viên Cầu Giấy đang được các công nhân trùm bạt.

Hơn chục chiếc xe gom chất thải trên đường Khúc Thừa Dụ, đối diện công viên Cầu Giấy đang được các công nhân trùm bạt.

Những xe gom rác chất cao, phải 2 người đẩy mới di chuyển được.

Những xe gom rác chất cao, phải 2 người đẩy mới di chuyển được.

Xe 3 bánh treo xung quanh đầy túi rác và phía trên quây thành thùng cao trên 2m để chứa chất thải chở về nới tập kết.

Xe 3 bánh treo xung quanh đầy túi rác và phía trên quây thành thùng cao trên 2m để chứa chất thải chở về nới tập kết.

Hà Nội: Rác thải ùn ứ chất đống, công nhân trùm bạt, rắc vôi trong đêm - 8

Sau khi xếp các xe chở rác thành hàng, công nhân môi trường rắc vôi bột lên bề mặt, sau đó trùm bạt nhằm giảm mùi hôi thối

Sau khi xếp các xe chở rác thành hàng, công nhân môi trường rắc vôi bột lên bề mặt, sau đó trùm bạt nhằm giảm mùi hôi thối

Dọc tuyến đường Hoàng Quốc Việt, cứ 500m lại xuất hiện một điểm tập kết rác.

Dọc tuyến đường Hoàng Quốc Việt, cứ 500m lại xuất hiện một điểm tập kết rác.

Lượng rác nhiều nên nhiều xe gom rác quá đầy, tràn xuống lòng đường.

Lượng rác nhiều nên nhiều xe gom rác quá đầy, tràn xuống lòng đường.

Một điểm tập kết rác thải lớn trên đường Phạm Hùng gây mùi khó chịu cho người dân lưu thông qua đây.

Một điểm tập kết rác thải lớn trên đường Phạm Hùng gây mùi khó chịu cho người dân lưu thông qua đây.

Rác vứt đầy đường Trần Bình.

Rác vứt đầy đường Trần Bình.

Trong thời gian bãi Nam Sơn tạm dừng hoạt động, để khắc phục sự cố, đơn vị chức năng đã xây dựng kế hoạch phân luồng rác của 17 quận, huyện ở Hà Nội về Nhà máy Thiên Ý (nằm trong khu bãi rác Nam Sơn).

Trong thời gian bãi Nam Sơn tạm dừng hoạt động, để khắc phục sự cố, đơn vị chức năng đã xây dựng kế hoạch phân luồng rác của 17 quận, huyện ở Hà Nội về Nhà máy Thiên Ý (nằm trong khu bãi rác Nam Sơn).

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN