Hà Nội: Phố cà phê đường tàu bị rào chắn, du khách tiếc nuối ra về

Sự kiện: Tin nóng

Lực lượng chức năng tổ chức ra quân, dựng hàng rào, ngăn người dân và du khách vào bên trong phố cà phê đường tàu.

Sáng 15/9, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức ra quân, dựng hàng rào barie, ngăn người dân và du khách vào bên trong phố cà phê đường tàu.

Sáng 15/9, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức ra quân, dựng hàng rào barie, ngăn người dân và du khách vào bên trong phố cà phê đường tàu.

Lực lượng chức năng chia làm 4 ca trực từ 7h sáng đến 11h đêm mỗi ngày. Sẽ giải thích kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách tạm thời không đến phố cà phê đường tàu trong thời gian đợi biện pháp giải quyết giữa UBND TP Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải.

Lực lượng chức năng chia làm 4 ca trực từ 7h sáng đến 11h đêm mỗi ngày. Sẽ giải thích kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách tạm thời không đến phố cà phê đường tàu trong thời gian đợi biện pháp giải quyết giữa UBND TP Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải.

Lãnh đạo UBND phường Hàng Bông cho biết, tối 14/9, lực lượng chức năng đã rà soát, vận động người dân và du khách không tập trung đông đúc tại phố cà phê đường tàu.

Lãnh đạo UBND phường Hàng Bông cho biết, tối 14/9, lực lượng chức năng đã rà soát, vận động người dân và du khách không tập trung đông đúc tại phố cà phê đường tàu.

Tại phường Hàng Bông có 15 cơ sở kinh doanh mô hình cà phê đường tàu. Trong số này, chỉ 4 cơ sở đảm bảo đúng quy định và giấy phép kinh doanh.

Tại phường Hàng Bông có 15 cơ sở kinh doanh mô hình cà phê đường tàu. Trong số này, chỉ 4 cơ sở đảm bảo đúng quy định và giấy phép kinh doanh.

Theo lãnh đạo phường Hàng Bông, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm, phường đã họp, lên phương án giải quyết vấn đề vi phạm giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt tại xóm đường tàu.

Theo lãnh đạo phường Hàng Bông, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm, phường đã họp, lên phương án giải quyết vấn đề vi phạm giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt tại xóm đường tàu.

Bà Nguyễn Mai Anh (67 tuổi, chủ hộ kinh doanh) chia sẻ, rào chắn lối vào đường tàu dân sinh là không hợp lý, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, đi lại và công việc của người lao động.

Bà Nguyễn Mai Anh (67 tuổi, chủ hộ kinh doanh) chia sẻ, rào chắn lối vào đường tàu dân sinh là không hợp lý, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, đi lại và công việc của người lao động.

Theo bà Anh, từ khi mô hình cà phê đường tàu ra đời từ năm 2017 đến nay chưa ghi nhận sự cố hay tai nạn. Các hộ kinh doanh đã ký cam kết tuân thủ hoạt động kinh doanh trong phạm vi tối thiểu cách 1,5m tính từ đường ray vào nhà, nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Bà Anh mong muốn ngành đường sắt cùng chính quyền nghiên cứu giải pháp thỏa đáng hơn.

Theo bà Anh, từ khi mô hình cà phê đường tàu ra đời từ năm 2017 đến nay chưa ghi nhận sự cố hay tai nạn. Các hộ kinh doanh đã ký cam kết tuân thủ hoạt động kinh doanh trong phạm vi tối thiểu cách 1,5m tính từ đường ray vào nhà, nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Bà Anh mong muốn ngành đường sắt cùng chính quyền nghiên cứu giải pháp thỏa đáng hơn.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, chủ một quán cà phê khác cho biết, xóm cà phê đường tàu được xem là địa điểm thu hút khách du lịch của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, chủ một quán cà phê khác cho biết, xóm cà phê đường tàu được xem là địa điểm thu hút khách du lịch của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Nhiều du khách tiếc nuối khi xóm cà phê phố đường tàu phải tạm dừng hoạt động.

Nhiều du khách tiếc nuối khi xóm cà phê phố đường tàu phải tạm dừng hoạt động.

Nhiều quán cà phê đã đóng cửa sau khi lực lượng chức năng ra quân dựng hàng rào chắn.

Nhiều quán cà phê đã đóng cửa sau khi lực lượng chức năng ra quân dựng hàng rào chắn.

Trước đó, phố cà phê đường tàu luôn thu hút đông khách du lịch đến đây chụp hình, tham quan.

Trước đó, phố cà phê đường tàu luôn thu hút đông khách du lịch đến đây chụp hình, tham quan.

Phố cà phê đường tàu tấp nập trước khi bị rào chắn.

Phố cà phê đường tàu tấp nập trước khi bị rào chắn.

Ngày 12/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đầu năm 2018 khu vực phía Bắc ga Hà Nội (từ Km 0+595 đến Km 0+840 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng) xuất hiện loại hình du lịch khách nước ngoài đi tham quan, quay phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua. Sau đó, các hàng quán bày bàn ghế bán nước cho khách du lịch trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Chiều 14/9, ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định quận sẽ không đánh đổi sự an toàn của người dân với bất kể lợi ích kinh tế nào. Các cơ sở kinh doanh đều vi phạm giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt, trong những ngày tới, quận sẽ thu hồi toàn bộ giấy phép kinh doanh, đình chỉ có hiệu lực.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN