Hà Nội: Cháy tại Nhà hát Múa rối Thăng Long

Trong lúc khách nước ngoài đang ngồi chờ đến giờ xem vở diễn rối, bất ngờ tấm biển quảng cáo ở mặt tiền Nhà hát múa rối Thăng Long Hà Nội bốc cháy đùng đùng. Nhiều người hoảng loạn, hô hoán nhau chạy ra ngoài thoát thân.

Sự việc trên xảy ra khoảng 20h tối ngày 8/9, tại Nhà hát múa rối Thăng Long, số 57B Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Chay nha hat mua roi Thang Long

Cháy tại Nhà hát múa rối Thăng Long

Ông Nguyễn Văn Hải, 46 tuổi, chở xích lô gần khu vực cho biết, vào khoảng thời gian trên ông đang chạy xe ở gần khu vực bỗng thấy mọi người hô có cháy lớn. Khi ông quay lại xem thì thấy ngọn lửa bốc lớn từ phía tấm biển quảng cáo ở mặt tiền nhà hát lớn.

“Thời điểm đó ngọn lửa ở tấm biển quảng cáo bốc lớn bao trùm khắp mặt tiền toà nhà, khói toả ra mù mịt. Hơn chục khách nước ngoài chạy ra ngoài thoát thân với vẻ mặt hoảng loạn, sợ hãi”, ông Hải kể.

Chay lon o Ha noi

Tấm biển quảng cáo bên ngoài nhà hát bị cháy rụi

Ngay khi đám cháy xảy ra, người dân đã gọi điện báo cháy với lực lượng chức năng. 10 phút sau đó, 2 xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường chữa cháy và ít phút sau ngọn lửa được khống chế.

Theo nhân viên bảo vệ của nhà hát, toà nhà có 5 tầng, bên ngoài có tấm biển quảng cáo lớn bao trùm khắp mặt tiền. Trước thời điểm xảy ra đám cháy, có khoảng gần 30 vị khách nước ngoài đang ngồi trong toà nhà chờ xem kịch. Khi xảy ra sự cố, du khách nước ngoài đã kịp thoát thân từ lối thoát hiểm.

Chay nha hat o ha noi

Nhân viên bảo vệ nhà hát dọn tấm kính vỡ sau vụ cháy

Ghi nhận của phóng viên, toàn bộ tấm biển quảng cáo bao trùm từ tầng 2 đến tầng 5 đã bị cháy rụi, tường trước của nhà hát bị ám đen. Kính bên ngoài toà nhà bị vỡ. Bên trong toà nhà một số vật dụng bị xô đẩy.

Rất may đám cháy không xảy ra thiệt hại về người.

Theo một người dân chứng kiến vụ việc thì nguyên nhân dẫn tới vụ cháy có thể là do tấm biển điện tử bị chập điện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN