Giáo hoàng Benedict XVI thôi chức

Giáo hoàng Benedict XVI hôm 11/2 tuyên bố ông sẽ từ chức vào ngày 28/2 vì lý do tuổi cao sức yếu, trở thành đức giáo chủ đầu tiên từ chức trong gần 6 thế kỷ qua. Hội nghị hồng y sẽ được tổ chức trước tháng 4 năm nay để lựa chọn giáo hoàng mới.

Vị giáo hoàng 85 tuổi thông báo quyết định này trong cuộc họp của các giáo chủ hồng y Vatican vào sáng 11/2.

Giáo hoàng nhấn mạnh việc đảm trách nhiệm vụ nặng nề là lãnh đạo hơn 1 tỷ tín đồ Công giáo La Mã trên khắp thế giới đòi hỏi cả “sức mạnh thể chất và tinh thần”.

“Sau nhiều lần soi xét lại chính mình trước Chúa, tôi đi đến một điều chắc chắn rằng sức mạnh của mình khi ở tuổi đã cao không còn phù hợp với vị trí đứng đầu nữa”, Giáo hoàng phát biểu trước các hồng y giáo chủ.

Vị giáo hoàng đầu tiên từ chức là Giáo hoàng Gregory XII, người từ nhiệm vào năm 1414 theo thoả thuận nhằm chấm dứt sự ly giáo của những người chống đối giáo hoàng.

Giáo hoàng Benedict gọi lựa chọn của mình là “quyết định có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự sống của giáo hội”.

Một số ứng viên tiềm năng có thể được lựa chọn vào vị trí giáo hoàng kế nhiệm, nhưng chưa có ai thực sự nổi bật, giống như khi ông Benedict được lựa chọn vào năm 2005 để kế nhiệm Giáo hoàng John Paul II qua đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN