Giải cứu 18 người Việt Nam trôi dạt trên biển

Một con thuyền chở 18 người Việt Nam bị trôi dạt suốt 3 ngày ở ngoài khơi huyện Changhua, Đài Loan (Trung Quốc) vừa được cứu thoát.

Cơ quan cảnh sát huyện Miaoli thông báo cho Cơ quan Tuần tra Ven biển (CCPO) hôm 13/1 rằng một phụ nữ Việt Nam đã gọi điện cầu cứu. Cô này cho biết mình và 17 người Việt Nam khác đang bị trôi dạt trên một con tàu.

Đội cứu hộ đã tìm kiếm khu vực ngoài khơi huyện Miaoli nhưng không thấy con tàu này, ông Lu Kung-yu, đội trưởng đội tuần tra bờ biển cho hay.

Giải cứu 18 người Việt Nam trôi dạt trên biển - 1

18 người Việt Nam bị trôi dạt khi sang Đài Loan lao động bất hợp pháp được giải cứu.

Đoán rằng gió mùa đông bắc có thể đẩy thuyền về phía nam, đội cứu hộ đã tìm kiếm vùng biển ngoài khơi Đài Trung và huyện Changhua và tìm thấy 18 người Việt Nam gồm 10 đàn ông và 8 phụ nữ trên chiếc thuyền gỗ được trang bị sơ sài, ông Lu nói.

Bốn trong số 18 người này bị thương nhẹ và tất cả đã được đưa về Việt Nam, theo CCPO.

Một trong số họ cho hay họ khởi hành từ Trung Quốc vào 10/1, dự tính đến Đài Loan để làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Yến (Tiền Phong/Focustaiwan)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN