Gặp nhà xe nhồi nhét, bán vé "trên trời" trong dịp Tết, người dân gọi ngay số này

Sự kiện: Vé tàu xe tết

Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý mạnh tay những nhà xe, doanh nghiệp nhồi nhét khách, tăng giá vé “cắt cổ” trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Gặp nhà xe nhồi nhét, bán vé "trên trời" trong dịp Tết, người dân gọi ngay số này - 1

Những ngày tháng Chạp rất đông người dân đổ ra bến xe miền Đông để về quê đón Tết cổ truyền cùng gia đình

Những ngày qua, rất nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM phải “đỏ mắt” để mua vé xe về quê trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nhiều người dân ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chấp nhận mua vé xe với giá “trên trời” so với ngày thường.

Ghi nhận chiều 22/1, tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), giá vé xe khách đi các tỉnh: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình… ở mức từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng, trong khi ngày thường giá chỉ từ 400-600 nghìn đồng/vé.

Tại các quầy vé xe thương hiệu, vé xe giường các nhà xe đều thông báo hết vé những ngày cao điểm từ (25 -30 tháng Chạp).

“Giờ tìm đâu vé xe giường nằm chứ. Có nằm luồng không?. Nếu nằm luồng thì lấy rẻ cho 100 trăm. Đi không?. Đi thì đặt tiền cọc 500 trăm nghìn đồng. Không thì vài bữa đi bộ về quê đón Tết nhé”, một nhân viên nhà xe về Bình Định mời khách.

Gặp nhà xe nhồi nhét, bán vé "trên trời" trong dịp Tết, người dân gọi ngay số này - 2

Giá vé từ TP.HCM về Tuy Hòa cao gấp đôi so với ngày thường

Ghi nhận, rất nhiều người phải xếp hàng rất lâu, chen lấn nhau để có được tấm vé xe về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền. Dù mua vé xe ngay trong bến xe miền Đông nhưng nhiều người không khỏi bức xúc khi giá vé được nhà xe bán với giá gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường.

Vừa giao dịch thành công 3 tấm vé đi Tuy Hòa (Phú Yên) ngày 27 tháng Chạp, chị Nguyên cho biết bình thường giá vé chỉ 230 nghìn đồng nhưng dịp cao điểm Tết, nhà xe tăng giá gấp đôi: 460 nghìn đồng/vé.

“Tôi biết dịp Tết, các nhà xe được tăng mức phụ thu từ 20 đến 60%, tuy nhiên do khan hiếm vé nên khách đành chấp nhận mức tăng 100%”, chị Nguyên bức xúc nói.

Trên các website của công ty cổ phần vé xe rẻ, nhiều người dân tìm mua vé về miền Trung cũng không khỏi sốc khi giá vé “trên trời”.

Gõ tìm vé xe từ TP.HCM về Bình Định ngày 26 tháng Chạp các nhà xe đều hết vé. Một số nhà xe còn vé thì giá tới 700- 900 nghìn đồng/vé/giường nằm. Ghế ngồi 550 nghìn đồng/vé. Trong khi đó, ngày thường chỉ khoảng 250-280 nghìn đồng/vé/giường nằm.

Gặp nhà xe nhồi nhét, bán vé "trên trời" trong dịp Tết, người dân gọi ngay số này - 3

Trên trang bán vé xe giá rẻ, giá vé cũng cao ngất ngưỡng so với ngày thường

Rất nhiều người dân mua vé xe của các nhà xe bên ngoài, không do bến xe miền Đông quản lý, sẵn sàng chấp nhận giá vé cao nhưng vẫn rất lo lắng về tình trạng nhà xe nhồi nhét.

“Các nhà xe ở quê tôi những năm trước họ nhồi nhét khách kinh khủng lắm. Phải ngồi ở lối đi suốt chặng đường từ Sài Gòn về Bình Định. Nhà xe nhét đến nỗi ngồi cũng không thể duỗi chân được. Tết không về gia đình sẽ buồn nhưng về thì ám ảnh” anh Lê Đỗ quê huyện Hoài Ân, Bình Định chia sẻ.

Gặp nhà xe nhồi nhét, bán vé "trên trời" trong dịp Tết, người dân gọi ngay số này - 4

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP luôn túc trực tại bến xe để tiếp nhận phản ánh, xử lý các nhà xe bán vé giá “cắt cổ”

Ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc bến xe miền Đông cho biết, bến xe luôn có vé để bà con về quê đón Tết. “Tôi khẳng định bến xe lúc nào cũng có vé xe khách cho bà con về quê đón Tết sum họp cùng gia đình. Ở những ngày cao điểm khó có vé xe giường nằm nhưng xe ghế ngồi mềm sẽ có và chất lượng xe cũng rất tốt. Bà con mình cứ an tâm”, ông Thành nói.

Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM khẳng định, các bến xe luôn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Sở cam kết không để hành khách ở lại bến xe dù chỉ một người.

“Hiện nay, vé xe còn rất nhiều nên hành khách không nên quá lo lắng. Chúng tôi khuyến khích người dân nên vào bến hoặc liên hệ qua đường dây nóng của các bến xe để được tư vấn thông tin vé Tết và nhu cầu đi lại. Người dân không nên mua vé trôi nổi bên ngoài, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng “chặt chém” nâng giá vé”,ông Lâm chia sẻ.

Về các trường hợp nhà xe tăng vé cao ngất ngưỡng so với quy định, ông Lâm cho biết hành khách có thể phản ánh tại quầy của các bến xe và phản ánh qua đường dây nóng của Thanh tra Sở.

 “Bến xe là đơn vị chịu trách nhiệm trước tiên, tiếp đến là Thanh tra Sở. Các đơn vị này sẽ xử lý nghiêm nhà xe vi phạm, với chế tài phạt tiền 4-8 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng và bắt trả lại tiền cho khách”, ông Lâm khẳng định.

Người dân phản ánh về tình trạng nhà xe tăng giá vé cao so với quy định, nhồi nhét khách có thể gọi số đường dây nóng của Thanh tra Sở GTVT TP qua số 02838300701 hoặc 0913880906. Mọi phản ánh của người dân sẽ được Thanh tra Sở tổng hợp và giao cho các đơn vị xử lý ngay khi tiếp nhận.

Những điều nhất định phải biết trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Vé tàu xe tết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN