Đứt thang máy, hai công nhân trọng thương

Dù liên tục bấm chuông kêu cứu nhưng hai công nhân vẫn không thể thoát ra ngoài dẫn đến trọng thương trong vụ rơi thang máy từ lầu 3 xuống tầng hầm.

Tai nạn xảy ra trưa ngày 11-9 tại Công ty may công nghiệp MyungShinVina, thuộc khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (Bình Dương).

Hai nạn nhân của vụ rơi thang máy nghiêm trọng gồm chị Phùng Thị Tuyết Mai (SN 1976) và anh Phan Thanh Sĩ (SN 1982). Hậu quả, chị Mai bị thương phần cột sống, còn anh Sĩ bị chấn thương đốt sống cổ và tổn thương vùng đầu. Sau khi được Bệnh viện Chợ Rẫy mổ cấp cứu, hai nạn nhân tạm thời qua cơn nguy kịch.

Đứt thang máy, hai công nhân trọng thương - 1

Anh Phan Thanh Sĩ bị chấn thương cột sống cổ.

Nằm trên giường bệnh chị Mai cho biết: “Chúng tôi vừa bước vào thang máy tầng 3 thì xảy ra sự cố. Sau đó, thang máy rơi xuống tầng 2 rồi đứng lại một lúc. Chúng tôi đã bấm chuông cầu cứu bên ngoài, tuy nhiên thang tiếp tục rơi tự do xuống tầng hầm”.

Đứt thang máy, hai công nhân trọng thương - 2

Chị Mai kể lại vụ việc trên giường bệnh

Các nạn nhân cho biết, đại diện công ty đã vào thăm hỏi. Tuy nhiên, hai công nhân không được hưởng chế độ bảo hiểm vì ngoài lương và trợ cấp tăng ca, Công ty MyungShinVina không đóng thêm khoản nào khác.

Trao đổi với phóng viênTrưởng Khoa Cấp cứu, bác sĩ Phạm Chí Dũng cho biết: “Thỉnh thoảng, bệnh viện cũng tiếp nhận một số ca rơi thang máy. Những bệnh nhân này thường bị tổn thương đốt sống, chi và nội tạng. Trường hợp rơi từ những tầng thấp thì có thể không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng phải điều trị lâu dài”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN