Cứu sống bệnh nhân tự đâm thủng tim

Lúc 20 giờ ngày 29-5, bác sĩ Trần Trung Tín, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Quốc Việt (SN 1987) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu do thủng tâm thất trái.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Bệnh nhân bị vết thương rộng ở ngực khoảng 3 cm ở vùng liên sườn 3-4 do dao đâm theo hướng từ trên xuống dưới. Qua chẩn đoán, bác sĩ trực cấp cứu xác định bệnh nhân bị thủng tim nên đã tiến hành mổ cấp cứu khẩn.

Ê kíp bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ này gồm bác sĩ Trần Trung Tín, Phan Văn Ngon và Nguyễn Tấn Đạt.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Quốc Việt là trung úy công an, đang công tác tại TP Mỹ Tho. Việt đã dùng dao tự sát vì mâu thuẫn tình cảm ở khách sạn Trung Lương, phường 10, TP Mỹ Tho.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vinh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN