Đường phố Hà Nội và TP.HCM ra sao trong ngày đầu đi làm trở lại sau Tết?

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại 2 thành phố lớn đã đông đúc trở lại, nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sáng 7/2 - ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, đường phố Hà Nội đã đông đúc trở lại

Sáng 7/2 - ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, đường phố Hà Nội đã đông đúc trở lại

Đoạn đường Nguyễn Trãi mật độ phương tiện đông đúc, các xe máy len lỏi di chuyển chậm

Đoạn đường Nguyễn Trãi mật độ phương tiện đông đúc, các xe máy len lỏi di chuyển chậm

Dòng phương tiện xếp hàng dài ngay dưới chân cầu vượt đoạn giao Nguyễn Trãi và Tây Sơn

Dòng phương tiện xếp hàng dài ngay dưới chân cầu vượt đoạn giao Nguyễn Trãi và Tây Sơn

Sáng nay tại đoạn qua đường Trường Chinh tới Láng (đoạn Ngã Tư Sở) vô cùng đông đúc

Sáng nay tại đoạn qua đường Trường Chinh tới Láng (đoạn Ngã Tư Sở) vô cùng đông đúc

Đường phố Hà Nội và TP.HCM ra sao trong ngày đầu đi làm trở lại sau Tết? - 5

Hàng dài xe nối đuôi nhau len lỏi tìm khoảng trống để di chuyển

Hàng dài xe nối đuôi nhau len lỏi tìm khoảng trống để di chuyển

Ùn tắc kéo dài tại đây, ô tô từ đường trên cao vành đai 2 xếp hàng nhích từng bước xuống

Ùn tắc kéo dài tại đây, ô tô từ đường trên cao vành đai 2 xếp hàng nhích từng bước xuống

Trong tiết trời lạnh cùng mưa phùn, người dân mặc áo ấm và áo mưa khi di chuyển từ nhà đến cơ quan

Trong tiết trời lạnh cùng mưa phùn, người dân mặc áo ấm và áo mưa khi di chuyển từ nhà đến cơ quan

Khu vực đường Nguyên Xiển không quá đông đúc, lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây khá dễ dàng

Khu vực đường Nguyên Xiển không quá đông đúc, lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây khá dễ dàng

Đường phố Hà Nội và TP.HCM ra sao trong ngày đầu đi làm trở lại sau Tết? - 10

Đường phố Hà Nội và TP.HCM ra sao trong ngày đầu đi làm trở lại sau Tết? - 11

Giao thông trên trục đường Tây Sơn, Thái Hà, Kim liên mới trong buổi sáng hôm nay khá dễ chịu và thông thoáng.

Giao thông trên trục đường Tây Sơn, Thái Hà, Kim liên mới trong buổi sáng hôm nay khá dễ chịu và thông thoáng.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc từ khá sớm để điều tiết giao thông, giúp mọi người di chuyển dễ dàng hơn trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.

Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc từ khá sớm để điều tiết giao thông, giúp mọi người di chuyển dễ dàng hơn trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.

Trong khi đó, tại TP.HCM, ngày đầu tiên làm việc, học tập đầu năm mới, giao thông tại nhiều khu vực khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tại khu vực trước bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, dòng người và phương tiện di chuyển chậm tại khu vực trước bến xe và dừng đèn đỏ giao với đường Nguyễn Xí.

Trong khi đó, tại TP.HCM, ngày đầu tiên làm việc, học tập đầu năm mới, giao thông tại nhiều khu vực khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tại khu vực trước bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, dòng người và phương tiện di chuyển chậm tại khu vực trước bến xe và dừng đèn đỏ giao với đường Nguyễn Xí.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán những năm trước, hàng trăm xe khách, ôtô xếp hàng, xe máy nhích từng chút một trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ cổng vào bến xe qua cầu Bình Triệu đến giao lộ đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Nhưng trong sáng nay, đoạn đường này xe cộ di chuyển khá thuận lợi, chỉ có vài xe khách lần lượt chạy vào bến trả khách.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán những năm trước, hàng trăm xe khách, ôtô xếp hàng, xe máy nhích từng chút một trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ cổng vào bến xe qua cầu Bình Triệu đến giao lộ đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức. Nhưng trong sáng nay, đoạn đường này xe cộ di chuyển khá thuận lợi, chỉ có vài xe khách lần lượt chạy vào bến trả khách.

Một số thời điểm các xe khách có xung đột lối rẽ vào bến xe nhưng do lượng xe di chuyển không nhiều qua khu vực này nên nhanh chóng thông thoáng trở lại.

Một số thời điểm các xe khách có xung đột lối rẽ vào bến xe nhưng do lượng xe di chuyển không nhiều qua khu vực này nên nhanh chóng thông thoáng trở lại.

Bên trong bến xe không có cảnh 4-6 xe khách tấp nập cùng vào trả khách như các năm trước. Nhiều người sau khi xuống xe lỉnh kỉnh hành lý chờ người đón.

Bên trong bến xe không có cảnh 4-6 xe khách tấp nập cùng vào trả khách như các năm trước. Nhiều người sau khi xuống xe lỉnh kỉnh hành lý chờ người đón.

Một số khách mang theo hành lý ra trước cổng vào bến xe để đón, chờ xe. Các tuyến xe buýt xuất phát từ bến xe cũng không có nhiều khách.

Một số khách mang theo hành lý ra trước cổng vào bến xe để đón, chờ xe. Các tuyến xe buýt xuất phát từ bến xe cũng không có nhiều khách.

Lực lượng CSGT túc trực tại đường Đinh Bộ Lĩnh chủ yếu nhắc nhở những xe vào đón khách nhanh chóng di chuyển tránh ùn tắc, không phải vất vả điều tiết như nhiều thời điểm trước đây.

Lực lượng CSGT túc trực tại đường Đinh Bộ Lĩnh chủ yếu nhắc nhở những xe vào đón khách nhanh chóng di chuyển tránh ùn tắc, không phải vất vả điều tiết như nhiều thời điểm trước đây.

Giờ cao điểm từ 7 - 8h sáng nay khu vực cầu Bình Triệu, nút giao Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13, ngã từ Hàng Xanh, đường Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh xe cộ di chuyển thuận lợi. Phương tiện lưu thông chủ yếu là xe máy và ô tô cá nhân người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Giờ cao điểm từ 7 - 8h sáng nay khu vực cầu Bình Triệu, nút giao Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13, ngã từ Hàng Xanh, đường Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh xe cộ di chuyển thuận lợi. Phương tiện lưu thông chủ yếu là xe máy và ô tô cá nhân người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như - Hồng Lam ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN