Đuổi học nữ sinh ra “tuyên ngôn”: Quá nặng?

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam Nguyễn Tấn Thắng, việc nhà trường ra quyết định đuổi học 1 năm đối với nữ sinh lớp 8 ra “tuyên ngôn” là quá nặng.

Ngày 8/1, trả lời xung quanh câu chuyện kỷ luật đuổi học một năm em Nguyễn Thanh Vy, học sinh lớp 8/6 Trường THCS Lý Tự Trọng, ông Nguyễn Tấn Thắng, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết: “Theo quan điểm của Sở thấy trường hợp xử lý đối với em Nguyễn Thanh Vy nặng quá. Vì vậy, Sở sẽ kiểm tra tất cả lại hết các hành vi vi phạm của em Vy và sau đó sẽ có kết quả cụ thể”.

Cũng trong chiều nay (8/1), ông Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, hồ sơ xử lý kỷ luật em Nguyễn Thanh Vy học sinh lớp 8/6, Trường THCS Lý Tự Trọng đã được phòng chuyển toàn bộ lên Sở GD-ĐT Quảng Nam theo yêu cầu.

Đuổi học nữ sinh ra “tuyên ngôn”: Quá nặng? - 1

Vy bên góc học tập ở nhà

Ông Sơn cho biết, việc kỷ luật học sinh vi phạm là quyền hạn của nhà trường. Phòng GD-ĐT và lãnh đạo phòng không can thiệp được. Trường hợp nào học sinh vi phạm nặng nề, nhà trường mới mời lãnh đạo phòng hoặc chuyên viên của phòng phụ trách xuống tham dự buổi họp kiểm điểm và kỷ luật. Bởi vì mỗi trường đều xây dựng quy chế hoạt động, giảng dạy riêng, kể cả quy chế, điều lệ, nội quy xử lý kỷ luật học sinh nếu có vi phạm. “Ví dụ, một học sinh của trường nếu vi phạm vào nội quy, quy định, điều lệ của nhà trường. Từ đây, nhà trường sẽ đem nội quy, điều lệ ra để xem xét kiểm tra xem học sinh đó vi phạm vào nội dung nào để tiến hành họp có hình thức xử lý kỷ luật hay phê bình. Việc xử lý kỷ luật em Vy cũng được Trường THCS Lý Tự Trọng tiến hành đúng trình tự này”, ông Sơn nói.

Đuổi học nữ sinh ra “tuyên ngôn”: Quá nặng? - 2

Quyết định kỷ luật đuổi học một năm đối với em Nguyễn Thanh Vy

Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng, lãnh đạo phòng tôn trọng quan điểm xử lý kỷ luật em Vy của Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng vì “đây là ý kiến, quan điểm của cả tập thể chứ không phải cá nhân quyết định đuổi em Vy. Quan điểm của cá nhân tôi cũng đồng ý như vậy”.

Đuổi học nữ sinh ra “tuyên ngôn”: Quá nặng? - 3

Đơn xin cứu xét của gia đình Vy gửi cho các cơ quan chức năng Quảng Nam

Từ khi bị kỷ luật đuổi học đến nay, Vy về nhà ngoại ở đường Trần Dư, TP.Tam Kỳ phụ mẹ và ngoại bán bún, mì. Việc kỷ luật đuổi học một năm đối với em Nguyễn Thanh Vy của Trường THCS Lý Tự Trọng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, Bộ GD-ĐT cũng vào cuộc xem xét lại sự vụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN