Dựng hàng rào thép gai ngăn người vượt khu phong tỏa tại Hà Nội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhiều lớp hàng rào đã được thiết lập để ngăn người dân ra khỏi khu vực phong tỏa tại hai phường Văn Miếu và Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi ghi nhận thêm nhiều ca Covid-19 trong ngày 21/8, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định thành lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ 2 phường Văn Chương và Văn Miếu.

Sau khi ghi nhận thêm nhiều ca Covid-19 trong ngày 21/8, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định thành lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ 2 phường Văn Chương và Văn Miếu.

Ghi nhận của PV tại khu vực phường Văn Chương, lực lượng chức năng đã thiết lập dãy hàng rào thép gai phong tỏa.

Ghi nhận của PV tại khu vực phường Văn Chương, lực lượng chức năng đã thiết lập dãy hàng rào thép gai phong tỏa.

Những khu vực này được bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, không cho người dân “vượt chốt”.

Những khu vực này được bố trí lực lượng túc trực, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, không cho người dân “vượt chốt”.

Khắp các ngõ, hẻm trên địa bàn phường đều có rào chắn cố định.

Khắp các ngõ, hẻm trên địa bàn phường đều có rào chắn cố định.

Tại ngã ba Văn Miếu - Nguyễn Thái Học cũng được căng dây, dựng rào chắn.

Tại ngã ba Văn Miếu - Nguyễn Thái Học cũng được căng dây, dựng rào chắn.

Dựng hàng rào thép gai ngăn người vượt khu phong tỏa tại Hà Nội - 6

An ninh được thắt chặt 24/24.

Phía đầu phố Nguyễn Khuyến giao đường Lê Duẩn đã được phong tỏa.

Phía đầu phố Nguyễn Khuyến giao đường Lê Duẩn đã được phong tỏa.

Trong sáng nay (22/8), nhiều người đã tới gửi nhu yếu phẩm cho người thân, bạn bè… trong khu vực cách ly y tế.

Trong sáng nay (22/8), nhiều người đã tới gửi nhu yếu phẩm cho người thân, bạn bè… trong khu vực cách ly y tế.

Người dân trong khu vực cách ly y tế được khuyến cáo tuân thủ thực hiện nguyên tắc "5K" và hạn chế ra khỏi nhà.

Người dân trong khu vực cách ly y tế được khuyến cáo tuân thủ thực hiện nguyên tắc "5K" và hạn chế ra khỏi nhà.

Mang cả ô tô thực phẩm tới tiếp tế, anh Nguyễn Hải Trường (phường Cát Linh) cho biết: "Bố, mẹ và các cháu tôi đang ở trong khu phong tỏa nên gia đình phải mang đồ gửi vào. Trước mắt sẽ 3 ngày 1 lần".

Mang cả ô tô thực phẩm tới tiếp tế, anh Nguyễn Hải Trường (phường Cát Linh) cho biết: "Bố, mẹ và các cháu tôi đang ở trong khu phong tỏa nên gia đình phải mang đồ gửi vào. Trước mắt sẽ 3 ngày 1 lần".

Trước đó, ngày 13/8, UBND quận Đống Đa đã ban hành các quyết định về thành lập vùng cách ly y tế tại một số khu vực trên địa bàn phường Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, Khâm Thiên và Văn Miếu với tổng số hơn 7.500 dân.

Trước đó, ngày 13/8, UBND quận Đống Đa đã ban hành các quyết định về thành lập vùng cách ly y tế tại một số khu vực trên địa bàn phường Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, Khâm Thiên và Văn Miếu với tổng số hơn 7.500 dân.

Trong đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn quận Đống Đa ghi nhận 293 ca Covid-19.

Trong đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn quận Đống Đa ghi nhận 293 ca Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

”Ai ở đâu ở yên đó”, bác tổ trưởng ”choáng” với đơn mua hộ 43 món

"30 năm làm tổ phó, 15 năm làm tổ trưởng, 73 tuổi rồi chưa thấy lần nào khó khăn như đợt dịch Covid-19 này" –...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Biển Ngọc ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN