Động đất lớn nhất tại Việt Nam từ đầu năm 2020: Nguyên nhân do đâu?

Sự kiện: Động đất

Chuyên gia đã có lý giải về nguyên nhân gây ra trận động đất lớn nhất tại Việt Nam tính từ đầu năm 2020.

Động đất mạnh 4.9 độ richter xảy ra tại Mường Tè (Lai Châu) gây một số thiệt hại cho người dân. Ảnh minh họa.

Động đất mạnh 4.9 độ richter xảy ra tại Mường Tè (Lai Châu) gây một số thiệt hại cho người dân. Ảnh minh họa.

Vào khoảng 13 giờ chiều qua (16/6), một trận động đất có độ lớn 4.9 độ richter đã xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.6 km. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất ghi nhận được tại Việt Nam tình từ đầu năm 2020.

Đến 3h47 sáng 17/6, một trận động đất khác có độ lớn 2.5 độ richter tiếp tục xảy ra tại khu vực Mường Tè, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.8 km.

Ban chỉ huy về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu báo cáo, động đất đã làm 2 người bị thương (2 cháu tại trường mầm non bản Giẳng, xã Mường Tè, huyện Mường Tè do tấm trần thạch cao rơi vào người). Một số nhà dân bản Giẳng và trạm y tế xã Mường Tè bị nứt.

Lý giải về trận động đất này, TS Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho hay, trận động đất 4.9 độ richter xảy ra tại Mường Tè chiều qua là trận động đất có cường độ trung bình nhưng là trận động đất lớn nhất tính từ đầu năm 2020.

“Khu vực Tây Bắc là nơi có nhiều đứt gãy hoạt động mạnh. Tại đây, từng ghi nhận nhiều trận động có cường độ mạnh như trận động đất năm 1935 có cường độ 6.9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên, trận động đất 6.7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo vào năm 1983 và trận động đất 5.3 độ richter tại thành phố Điện Biên Phủ năm 2001.

Trận động đất tại Mường Tè (Lai Châu) hôm qua nằm trên đới đứt gãy Thượng sông Đà. Đới đứt gãy này được xác định có khả năng phát sinh các trận động đất với cường độ max là 5.2 độ richter. Trận động đất hôm qua có cường độ 4.9 độ richter, tức là vẫn nằm trong dự báo.

Hiện chúng tôi đã cử một đoàn đi khảo sát tại khu vực xảy ra động đất để xác định chấn tâm, dao động nền... từ đó, có thông tin để cảnh báo đến người dân”, TS Nguyễn Xuân Anh chia sẻ.

Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết thêm, sau khi một trận động đất lớn xảy ra (chủ chấn) thì sẽ kéo theo nhiều trận động đất nhỏ tiếp diễn sau đó (dư chấn). Vì vậy, trong một vài ngày tới, khu vực Mường Tè vẫn có khả năng xảy ra động đất. Thậm chí, có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn dư chấn nhưng độ lớn của các dư chấn giảm dần và nhiều dư chấn chỉ có máy móc mới ghi được.

Trước đó, cuối tháng 11/2019, liên tiếp các trận động đất đã xảy ra tại khu vực Trùng Khánh (Cao Bằng). Trong đó có trận động đất lớn 5.4 độ richter ghi nhận sáng 25/11 đã làm rung chuyển một số nơi ở miền Bắc như Lạng Sơn, Hải Dương… Nhiều quận, huyện tại Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc do dư chấn của trận động đất này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều công trình nứt nẻ, 4 trẻ phải sơ cứu do động đất lớn nhất từ đầu năm

Trận động đất lớn nhất Việt Nam từ đầu năm 2020 đã khiến nhiều nhà dân, công trình xây dựng ở huyện Mường Tè,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Động đất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN