Động đất cực mạnh ở Thái Bình Dương

Sáng 6/2, một trận động đất mạnh 8 độ richter xảy ra ngoài khơi Solomon, trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã đưa ra cảnh báo sóng thần khắp các đảo ở nam Thái Bình Dương.

Theo cơ quan thăm dò địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 1h12 GMT (khoảng 8h12 giờ Việt Nam) ở gần quần đảo Santa Cruz, thuộc Solomon. Tâm chấn chỉ nằm ở độ sâu 5,8 km.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo trận động đất có thể gây ra một cơn sóng thần cực lớn ở gần khu vực tâm chấn.

Một đợt sóng thần cao 90cm đã xuất hiện sau trận động đất 8 độ richter, ngay sau đó xuất hiện ít nhất 5 cơn dư chấn mạnh 6,4 độ richter gần tâm chấn.

Động đất cực mạnh ở Thái Bình Dương - 1

   Sáng 6/2, một trận động đất mạnh 8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi Solomon - Ảnh: en.wikipedia.org

Theo AFP, tâm chấn nằm cách thủ đô Honiara 580 km, nhiều làng mạc ở Solomon đã bị san bằng sau động đất. Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra ở một loạt quốc gia đảo trên Thái Bình Dương như Solomons, Vanuatu, Nauru, Papua New Guinea, Tuvalu, New Caledonia, Kosrae, Fiji, Kiribati, Wallis và Futuna.

Sóng thần cũng đang được theo dõi ở Úc, New Zealand và đông Indonesia.

Động đất cực mạnh ở Thái Bình Dương - 2

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii đã ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 8 độ richter sáng 6/2 - Ảnh: Reuters

Năm 2007, một trận động đất mạnh 8,1 độ richter ở Solomon đã gây ra sóng thần làm 52 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác mất nhà cửa.

Quần đảo Solomon là một đảo quốc của người Melanesia, nằm ở phía Đông Papua New Guinea, bao gồm gần một ngàn đảo nhỏ trải dài trên một diện tích khoảng 28.400 km². Thủ đô của nơi đây là Honiara, tọa lạc trên đảo Guadalcanal.

Quần đảo Solomon nằm trên Vành đai lửa - khu vực hoạt động địa chấn mạnh mẽ và thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa phun trào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Loan - N.Phạm (Tuổi Trẻ/AFP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN