Động đất 3,5 độ richter tại Huế

Vào hồi 15h 23 phút ngày 21/12, tại khu vực huyện A Lưới xảy ra vụ động đất 3,5 richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7km.

Động đất 3,5 độ richter tại Huế - 1 Động đất tại A Lưới , Thừa Thiên Huế

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trận động đất có vị trí tại tọa độ 16.218 độ vĩ Bắc,107.345 độ kinh Đông gây ra rung chấn nhẹ nên không gây thiệt hại cho người và tài sản.

Áp theo bản đồ tâm chấn của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, tâm chấn thuộc xã Hương Phong (huyện A Lưới).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới xác nhận: “Chiều nay, tại khu vực A Lưới xảy ra rung chấn  nhẹ do động đất. Ngay tại khu vực thị trấn A Lưới vẫn cảm nhận được rung chấn. Đến thời điểm này, chưa gây thiệt hại gì".

Theo T.S Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, tại A Lưới có đới đứt gãy đang hoạt động nên tạo ra những cơn động đất. Tuy nhiên, nguyên nhân đứt gãy là do kiến tạo của vỏ trái đất hay tác động từ thủy điện thì cần nghiên cứu kỹ.

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trong khi đó, tại huyện Đakrông (Quảng Trị), ảnh hưởng của vụ động đất cũng tạo ra rung chấn khá mạnh trong một thời gian ngắn, khiến người dân hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Ông Hồ Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Húc Nghì, huyện Đakrông cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày, người dân trên địa bàn cảm nhận được rung lắc khá mạnh, đã bỏ chạy ra khỏi nhà. Theo vị Bí thư Đảng ủy này, khi ông đang làm việc ở tầng 2 của trụ sở UBND xã làm bằng bê tông cốt thép, chợt cảm nhận được mọi vật trong phòng làm việc bị rung lắc nên hoảng hốt bỏ chạy.

 Sau sự việc xảy ra, UBND xã Húc Nghì cho cán bộ đi tìm hiểu ở các hộ dân, các công trình công.

Được biết, từ năm 2014 đến nay, tại khu vực huyện A Lưới xảy ra nhiều trận động đất.  UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đề tài cấp Bộ về nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân động đất xảy ra ở A Lưới. Đề tài đã trình lên Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cấp kinh phí thực hiện. Ngoài ra, tỉnh  còn tổ chức tập huấn cho cán bộ huyện, xã về việc nhận biết động đất, cách phòng tránh và phát các tờ rơi hướng dẫn cho người dân. Viện Vật lý địa cầu cũng đã cử đoàn vào huyện A Lưới nghiên cứu, đánh giá và khuyến nghị chính quyền địa phương nên di dân ra khỏi các vùng nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Thừa Thiên - Huế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN