Động đất 2,8 độ richter ở Quảng Ngãi

Ngày 19/7, Trung tâm phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, vào hồi 21 giờ 31 phút 18 giây ngày 18/7, đã xảy một trận động đất lớn tại khu vực huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Các thiết bị của trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) đo được độ lớn của trận động đất là 2,8 độ richter. Vị trí xảy ra động đất có tọa độ (14,989 độ vĩ  Bắc, 108,348 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Hiện vẫn chưa có báo cáo thiệt hại cụ thể.

Cùng ngày, Trung tâm PCLB&TKCN khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho hay, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 44.294 tàu với 182.093 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão Rammasun (Thần Sấm) để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa vẫn còn hai tàu của tỉnh Quảng Ngãi là QNg 96077 TS (12 thuyền viên) và QNg – 96399 TS (16 thuyền viên) đã rời nơi trú tránh tại đảo Cây Dừa (Xà Cừ) tiếp tục đi đánh bắt. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Quảng Bình), các tàu đã di chuyển vào bờ hoặc đã vào trú tránh tại khu vực đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN