Điều 60 cán bộ, công chức phục vụ đám tang

Trong năm ngày (từ 13/6 đến 17/6), 60 cán bộ, công chức thành phố Đà Nẵng được Văn phòng UBND thành phố điều động đi phục vụ đám tang một cựu lãnh đạo Đà Nẵng.

Điều 60 cán bộ, công chức phục vụ đám tang - 1

Danh sách cán bộ, công chức được điều động đi phục vụ đám tang

Công văn do ông Nguyễn Văn Cán, Chánh văn phòng UBND thành phố ký, đóng dấu. Số cán bộ, công chức được điều động thuộc các phòng Tiếp dân, Quản lý đầu tư, Quản lý đô thị, Quản trị tài vụ, Hành chính tổ chức, Nội chính pháp chế, Trung tâm tin học - công báo, Kinh tế tổng hợp, Quản lý đền bù, Văn xã, Trung tâm lưu trữ trực thuộc Văn phòng UBND thành phố.

Họ phục vụ đám tang từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối, với nhiệm vụ chính là phục vụ nước uống mời khách đến viếng; lau chùi, rửa ly, đảm bảo vệ sinh… theo chỉ đạo của người phụ trách tại đám tang.

Tại công văn, ông Cán cũng đề nghị các trưởng phòng, giám đốc trung tâm sắp xếp thời gian để các công chức có tên trong danh sách tham gia phục vụ đám tang.

Tùy tình hình cụ thể, các phòng có thể cử người thay thế, nhưng phải đảm bảo quân số để phục vụ. Vị cán bộ hưu trí vừa mất là một người rất khiêm nhường, được các cán bộ, công chức Đà Nẵng kính trọng và yêu quý.

Chiều 17/6, khi các phóng viên gọi điện thoại xin gặp trực tiếp ông Cán để tìm hiểu vụ việc, ông nói rằng muốn làm việc thì cần phải có văn bản gửi sang Văn phòng UBND thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN