Dịch Covid-19 tối 5/3: Trường hợp hiếm gặp tại Trung Quốc, virus đã tấn công não người

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Không chỉ tấn công phổi, các cơ quan nội tạng khác, virus Covid-19 còn được các bác sĩ tại Trung Quốc tìm thấy trong dịch tủy não của người nhiễm bệnh.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h30 ngày 5/3, thế giới ghi nhận 96.609 người mắc Covid-19; 3.308 người tử vong, trong đó: Trung Quốc 3.013 người, Hồng Kông 2 người, Đài Loan 1 người, Philippines 1 người, Nhật Bản 6 người, Pháp 4 người, Tàu Diamond Princess 6 người, Iran 107 người, Hàn Quốc 40 người, Ý 107 người, Mỹ 11 người, Australia 2 người, Thái Lan 1 người, San Marino 1 người, Tây Ban Nha 2 người, Thụy Sĩ 1 người.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đã xác minh được một hành khách người Việt Nam đi cùng máy bay với người đàn ông Nhật Bản dương tính với Covid-19. Hành khách này được đưa vào khu vực cách ly tập trung, riêng người nhà thực hiện cách ly tại nơi cư trú. Bên cạnh đó, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất xác minh, bốn hành khách người nước ngoài đi cùng chuyến bay này đã xuất cảnh trong ngày 4/3.

+ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) cho hay, trong 4 ngày (từ 1/3 đến 4/3), đơn vị này đã đón 10 chuyến bay thực hiện vận chuyển 1.932 hành khách trở về từ Hàn Quốc. Trong đó đã cách ly 1.788 hành khách là công dân Việt Nam, còn lại là khách quốc tế mang quốc tịch Nhật Bản, Nga, Canada.

+ Tung tin thất thiệt em trai bị sốt phải cách ly, H.A. (SN 1995, trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

+ Bộ GD-ĐT khẳng định, Bộ không tổ chức đoàn 30 giáo viên dự hội thảo tại Italia từ ngày 22 đến 26/2. Theo đó, Bộ này chỉ cử người tham gia và 2 cán bộ đã tự cách ly ở nhà, thăm khám sức khỏe hằng ngày.

+ Sau khoảng 1 tháng nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo được bộ kít real-time RT-PCR one step phát hiện Covid-19.

+ Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện chiếc xe ô tô BKS 14B - 03451, gồm 2 tài xế người Việt Nam đang vận chuyển 4 người Trung Quốc từ TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến TP Đà Nẵng.

4 người Trung Quốc khai đi trốn dịch, dự kiến vào Đà Nẵng, ghé Huế ăn tối nhưng chưa kịp đến nhà hàng thì bị phát hiện. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa những người này đến khu vực cách ly tập trung của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

+ Bộ Y tế thông tin, ông L.V.D (65 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp), từ Hàn Quốc trở về Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chiều 4/3 đã tử vong. Kết quả xét nghiệm  cho thấy, ông này âm tính với Covid-19.

+ Các bác sĩ tại Bệnh viện Ditan, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã phát hiện Covid-19 có thể tấn công cả não người, sau khi virus này được tìm thấy trong dịch tủy não của một bệnh nhân nhiễm Covid-19 bị viêm não.

+ Một người đàn ông 36 tuổi ở Vũ Hán nhiễm Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh và cho ra viện. 5 ngày sau, người này tử vong. Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy hô hấp.

+ Trung Quốc phát hiện một gia đình 4 người sống chui bên trong chợ hải sản Huanan ở thành phố Vũ Hán. Khu chợ này đã bị đóng cửa, sau khi nó được cho là khởi nguồn bùng phát dịch Covid-19 trên toàn cầu. Không ai trong gia đình 4 người có biểu hiện bị ốm, tuy nhiên, họ đã được chuyển ngay tới một khách sạn để cách ly.

+ Mỹ cách ly du thuyền Grand Princess trên biển sau khi có thông tin 21 người trên tàu có khả năng nhiễm bệnh. Trước đó, một hành khách trên du thuyền giai đoạn ngày 11-21/2 và đã tử vong sau khi về nhà ở bang California.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Y tế thông tin về trường hợp trở về từ Hàn Quốc, tử vong tại Cần Thơ

Bộ Y tế vừa thông tin về trường hợp người Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, tử vong tại Cần Thơ sáng nay (5/3).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN