Dịch Covid-19 tối 31/3: Dự đám tang, 17 người trong cùng một gia đình ở Anh nhiễm Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

17 người trong một gia đình tại Anh bao gồm nhiều thế hệ khác nhau đã dương tính với Covid-19 sau khi đến tham dự đám tang của người thân tử vong vì virus này.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h30 tối 31/3, Việt Nam ghi nhận 207 ca mắc Covid-19, tăng 4 ca so với 24h trước. Trong đó, 55 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc, gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Thủ tướng đã khẳng định, Chỉ thị 16 vừa ban hành mang tính “tiền khẩn cấp”, là để giãn cách xã hội. Việc cách ly toàn xã hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình. Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn.

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh, các giải pháp về cách ly xã hội không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước. Chính phủ vẫn đang kiểm soát được tình hình, vì vậy, vẫn cần phải đảm bảo các vấn đề về sinh hoạt, về sản xuất, về kinh tế xã hội.

+ Từ 0h ngày 1/4, tạm đóng cửa khẩu biên giới Lào, Campuchia. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ; tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

+ Sáng 31/3, Hà Nội tổ chức thực hiện xét nghiệm Covid-19 ngoài cộng đồng. Theo đó, những đối tượng được làm xét nghiệm y, bác sĩ trong Bệnh viện Bạch Mai và tất cả những người đã đi đến Bệnh viện từ 10/3 đến 20/3 trở lại đây.

Số lượng dự kiến xét nghiệm nhanh trong đợt này khoảng 5.000 đến 7.000 người. Mỗi ngày ước tính sẽ có khoảng 600-700 người đến làm xét nghiệm. Tổng thời gian kê khai, làm xét nghiệm và nhận kết quả trong vòng từ 15-17 phút.

+ Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai tại khách sạn Mường Thanh Grand Xa La, địa chỉ số 66 Phúc La, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội nhằm phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

+ Ông Phạm Văn Thinh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, đã tìm thấy anh Ly Huỷ Dìn (SN 1998, trú tại Mường Nhé, Điện Biên), trường hợp trốn cách ly tập trung từ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai tại Lai Châu. Hiện người này đã được đưa đi cách ly theo quy định tại Lai Châu.

+ TS-BS Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, cho biết các đơn vị chức năng đã thực hiện cách ly nhiều người, trong đó có 3 chiến sĩ công an phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá) do tiếp xúc với 2 sinh viên (diện F1) có tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 là chị N.T.D.L (SN 1993; quê huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

+ Kari Stefansson, giám đốc DeCode - công ty dược phẩm sinh học có trụ sở tại Iceland đã xác nhận, một người dân Iceland xét nghiệm dương tính với Covid-19 bị nhiễm tới 2 biến chủng virus SARS-CoV-2 và đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu phát hiện trường hợp như vậy. Biến chủng thứ hai là một dạng đột biến của virus SARS-CoV-2. Nó có thể nguy hiểm hơn vì những người bị lây nhiễm từ người này chỉ bị nhiễm biến chủng thứ hai.

+ Sau khi Anh đã phải thay đổi chiến lược, áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, Thụy Điển là những quốc gia hiếm hoi còn lại ở châu Âu có cách tiếp cận khác biệt với đại dịch. Họ không phong tỏa, không cách ly, chỉ đưa ra lời khuyên đối với người dân. Thụy Điển dường như không công khai nhưng đã thể hiện chiến lược miễn dịch cộng đồng trước đại dịch Covid-19.

+ Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong nhiều tuần qua đã tìm kiếm sự đồng thuận của các nghị sĩ đối lập để có thể ban bố tình trạng khẩn cấp, từ đó trao quyền cho ông Abe ra lệnh phong tỏa thủ đô. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Nội Các Nhật Bản Yoshi Yoshihide Suga khẳng định chưa có lệnh phong tỏa Tokyo kể từ ngày 1/4.

+ 17 người trong một gia đình tại Anh bao gồm nhiều thế hệ khác nhau đã dương tính với Covid-19 sau khi đến tham dự đám tang của người thân tử vong vì loại virus này ở quận Yardley Wood, thành phố Birmingham.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng: Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn

Thủ tướng đã khẳng định, các giải pháp mới nhất (theo Chỉ thị 16 vừa ban hành) mang tính “tiền khẩn cấp”, là để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN