Dịch Covid-19 tối 27/3: Thêm một bang tại Mỹ tuyên bố tình trạng “đại thảm họa”

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Mỹ hiện đã trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới khi số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã vượt qua Trung Quốc và Italia. Nhiều bang đã phải ban bố tình trạng “đại thảm họa” để đối phó với đại dịch.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h ngày 27/3, Việt Nam ghi nhận 163 ca mắc Covid-19, trong đó, 20 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Trong sáng 27/3, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, 3 bệnh nhân số 22, 23 và 35 đã khỏi bệnh và được ra viện. Tuy nhiên, để an toàn, sau khi ra viện, 2 bệnh nhân người Anh (số 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng; BN số 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

+ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, có một số ý kiến dự báo đến ngày 31/3, Việt Nam sẽ có 1.000 người dương tính với SARS-CoV-2. Đây là cách tính theo mức độ lây lan trên thế giới. Theo thống kê, thời gian trung bình để số ca nhiễm Covid-19 từ 100 lên 1.000 trên thế giới là 9 ngày (riêng Nhật Bản là 28 ngày). Có thể khẳng định, bằng các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, đến nay, Việt Nam đã có sự kiểm soát dịch, bệnh tốt. Việt Nam sẽ không có 1.000 ca nhiễm vào ngày 31/3.

+ Sở GTVT TP.HCM đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM đề xuất tạm ngưng 54 tuyến xe buýt ở TP.HCM, đồng thời, giảm 60% số chuyến xe khách từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 5/4 để phòng chống dịch Covid-19.

+ Chiều 27/3, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h giờ ngày 28/3 hết ngày 15/4.

TP.Hà Nội yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15/4. Các trường học, cơ sở dạy nghề tạm thời không tổ chức cho học sinh đến trường dưới mọi hình thức.

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

+ Ngày 27/3, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xây dựng kế hoạch phun hóa chất khử trùng toàn thành phố nhằm khử trùng diện rộng môi trường các khu công cộng, nơi tập trung đông người, bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố nhằm nhanh chóng loại trừ các yếu tố nguy cơ gây dịch Covid-19.

+ Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ổ dịch Covid-19 ở quán bar Buddha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2) đang diễn biến rất phức tạp. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo khẩn đề nghị những khách hàng từng đến quán bar Buddha từ ngày 13 đến 17/3 thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19, liên hệ cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

+ Sáng 26/3, bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hàng trăm người đã tập trung, chen chúc mua sắm tại Trung tâm thương mại và siêu thị GO Quảng Ngãi (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) khi siêu thị này khai trương. Nhiều người thậm chí còn không đeo khẩu trang theo quy định.

UBND TP Quảng Ngãi đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm.

+ Thủ tướng Anh Boris Johnson đã dương tính với Covid-19. Theo Guardian, ông Johnson hiện đang có triệu chứng nhẹ, sẽ tự cách ly tại phố Downing, London và tiếp tục điều hành chính phủ từ xa đối phó dịch Covid-19.

+ Ngày 27/3, trong cuộc điện đàm mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo Trung – Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc – ông Tập Cận Bình, đã kêu gọi Mỹ thực hiện nhiều biện pháp cụ thể để phối hợp cùng ngăn chặn dịch Covid-19 đang hoành hành, trong bối cảnh số ca nhiễm virus của Mỹ tăng vọt lên mức nhiều nhất thế giới.

+ Tổng thống Donald Trump đã thông qua một tuyên bố về tình trạng “đại thảm họa” đối với bang Illinois. Tuyên bố của Tổng thống Trump mở đường cho việc tăng thêm hỗ trợ liên bang cho bang Illinois, hỗ trợ những cá nhân bị ảnh hưởng ở tất cả khu vực của bang này.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng ra tuyên bố tương tự ở các bang New York, California, Florida, Washington và Louisiana.

+ Thụy Điển đang cân nhắc phong tỏa thủ đô Stockholm, tách biệt với phần còn lại ở đất nước sau hàng loạt ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở thành phố.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hải Phòng phun khử trùng toàn thành phố phòng chống dịch Covid-19

Sở Y tế Hải Phòng sẽ phun hóa chất khử trùng toàn thành phố nhằm nhanh chóng loại trừ nguy cơ dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN