Dịch COVID-19 tối 26/5: Lần đầu tiên Brazil vượt Mỹ về số ca tử vong trong ngày

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Số ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ tại Brazil lần đầu tiên vượt qua Mỹ và nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Theo Bộ Y tế Brazil, hôm 25/5 lần đầu tiên quốc gia này ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao hơn Mỹ. Số ca tử vong trong 24 giờ tại Brazil là 807 ca, trong khi tại Mỹ là 620 ca.

Brazil hiện là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai thế giới, với 376.669 ca, sau Mỹ với 1,7 triệu ca. Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại Brazil cũng đã tăng lên 23.522 ca, so với gần 100.000 ca của Mỹ, theo thống kê của Worldometers.

Giữa lúc số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tăng mạnh, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn cho rằng đây chỉ là "cúm vặt" và thường xuyên xem nhẹ rủi ro. Ông bày tỏ lo ngại về những tác động kinh tế của COVID-19, nói rằng chúng sẽ tệ hơn bản thân virus.

Ông Bolsonaro lên tiếng phản đối các biện pháp nhằm làm chậm sự lây lan của virus, chẳng hạn như phong tỏa và cách ly, ngay cả tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Brazil.

+ Tính đến 20h tối 26/5, Việt Nam ghi nhận 327 ca nhiễm COVID-19, tức tăng 1 ca so với 24h trước. Bệnh nhân 327 là nam, 31 tuổi, có địa chỉ tại Nam Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngày 13/5, bệnh nhân từ Nga về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình. Như vậy, đã qua 40,5 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 272 ca đã được công bố khỏi bệnh; trong số 55 ca đang điều trị, 6 ca đã âm tính lần 1, 5 ca âm tính lần 2 trở lên, 44 ca vẫn dương tính.

+ Cách phản ứng của Chính phủ Nhật với người đứng đầu là Thủ tướng Abe Shinzo trước đại dịch COVID-19 bị phe chỉ trích đánh giá là vụng về, khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Abe lao dốc, xuống dưới 30%. Điều này làm dấy lên tin đồn, ông có thể từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 9/2021.

GS Harukata Takenaka, người chuyên nghiên cứu chính trị Nhật Bản tại Trường nghiên cứu chính sách sau đại học ở Tokyo cho rằng, nếu Thủ tướng Abe ban bố tình trạng khẩn cấp vì đại dịch sớm hơn và chương trình trợ cấp tiền cho người dân không trục trặc thì tỷ lệ ủng hộ dành cho ông không xuống thấp như thế.

Một cuộc khảo sát do báo Asahi thực hiện và công bố ngày 24/5 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Abe chỉ còn 29%. Kết quả khảo sát do báo Mainichi công bố hôm 23/5 cho thấy ông Abe chỉ được 27% ủng hộ. 57% người trả lời không ủng hộ cách Thủ tướng xử lý đại dịch COVID-19.

+ Thủ tướng Úc Scott Morrison mới đây đã nhắc đến “kế hoạch tạo việc làm” với 5 điểm chính để khôi phục nền kinh tế Úc. Lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19 đã khiến ít nhất 1,3 triệu người Úc mất việc.

Ông Morrison dự đoán nền kinh tế Úc cần “3-5 năm” để có thể hồi phục hoàn toàn. Với tỉ lệ thất nghiệp khoảng 10% và đầu tư nước ngoài giảm sút, ông Morrison cho rằng đây là “giai đoạn khó khăn nhất đối với Úc ngoại trừ thời chiến”.

Ông Morrison cũng khẳng định “không lùi bước” trước sức ép từ Trung Quốc, đồng thời tích cực tìm kiếm các thị trường mới đối với các mặt hàng như lúa mạch, thịt bò để bù đắp cho khoảng trống từ Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19

Chiều 26/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN