Dịch Covid-19 tối 2/4: Cách ly một thôn hơn 1.400 người tại Hưng Yên vì có ca nhiễm Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng vừa ký ban hành Quyết định thực hiện cách ly toàn bộ thôn Chí Trung (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 số 219 tại đây.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.


+ Tính đến 19h30 tối 2/4, Việt Nam ghi nhận 227 ca nhiễm Covid-19 (tăng 9 ca so với 24h trước). Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 12 bệnh nhân đã khỏi bệnh (11 bệnh nhân điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương; 1 bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), nâng tổng số người được chữa trị khỏi tại Việt Nam lên 75 người; chưa có ca nào tử vong.

+ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã ký Quyết định cách ly toàn bộ thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm sau khi xuất hiện ca nhiễm 219 tại đây. Thôn Chí Trung có diện tích 2,5 hecta với 1.404 người (921 nhân khẩu với 302 hộ và 483 người tạm trú). Thời gian cách ly: Tối thiểu 28 ngày kể từ 2/4/2020.

+ Ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh Tật TP Hà Nội cho biết, 6 ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 qua 2 ngày thực hiện test nhanh tại Hà Nội xét nghiệm lại bằng kỹ thuật Realtime PCR - phương pháp chẩn đoán SARS-CoV-2 đã cho kết quả âm tính.

+ Từ tối 1/4, Công an TP Hà Nội phối hợp Sở GTVT, ngành y tế triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô và các tuyến đường sắt, đường sông để tuần tra kiểm soát giám sát việc thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

+Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, hiện đã có 15 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2). Trong đó, 11 trường hợp vào quán bar và 4 trường hợp lây nhiễm do tiếp xúc. Ngày 1/4, TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với những người từng đến quán bar Buddha và phát hiện thêm 2 trường hợp có nguy cơ nhiễm cao.

+ Đến ngày 2/4, trong số 227 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, các ca liên quan Bệnh viện Bạch Mai là 41 ca, riêng Công ty Trường Sinh có 26 ca mắc. Bộ Y tế đã yêu cầu các Sở Y tế, Bệnh viện trực thuộc Bộ rà soát các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn quản lý có hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị này; tạm dừng hợp đồng với Công ty Trường Sinh và tiến hành các biện pháp kiểm soát dịch tại cơ sở khám chữa bệnh.

+ PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, sang giai đoạn 3 của công tác phòng chống dịch Covid-19, khó khăn đã xuất hiện khi Việt Nam mất dấu bệnh nhân số 0 tại một số ổ dịch. Việc xác định được ca mắc đầu tiên sẽ giúp tìm được những nguồn lây nguy cơ nhằm hạn chế mức độ lây lan ra cộng đồng.

+ UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn về việc tạm đình chỉ công tác và xem xét xử lý trách nhiệm vi phạm quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với ông Lê Anh Hùng - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hương Khê vì tổ chức đám cưới cho con trai vào sáng 31/3.

+ Theo CNN, bắt đầu từ 1/4, phụ nữ tại Panama chỉ được ra khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm cần thiết vào các thứ 2, 4 và 6 trong tuần. Trong khi đó, nam giới được rời nhà vào các thứ 3, 5 và 7. Chủ nhật thì mọi người đều phải ở trong nhà. Biện pháp hạn chế đi lại này sẽ được kéo dài ít nhất 15 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

+ Theo Daily Mail, 3 ngày liên tiếp gần đây, Tây Ban Nha đều có số ca tử vong mới vì Covid-19 ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, ngày 31/3, nước này có 849 ca. Một ngày sau, số ca tử vong mới là 864. Và tới hôm nay (2/4), con số này ở mức cao nhất là 950 ca.

+ Truyền thông Nhật Bản cho biết, đã có hàng chục gái mại dâm tại Kabukicho – phu phố đèn đỏ nổi tiếng ở quận Shinjuku, thủ đô Tokyo, được xác nhận là đã nhiễm Covid-19.

Giới chức y tế quận Shinjuku cho rằng, ít nhất 25% trong số các trường hợp nhiễm virus tại địa bàn quận này có liên quan đến khu Kabukicho và số người nhiễm sắp tới có thể còn cao hơn. Ước tính, mỗi ngày có khoảng 300.000 người ghé thăm Kabukicho và ở đây có khoảng 300 câu lạc bộ người lớn.

+ Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cảnh báo rằng “chúng ta đang đứng trên bờ vực”. Trước đó, ông Shigeru Omi, người đứng đầu Tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nhật Bản cũng cảnh báo, hệ thống y tế của nước này sẽ sụp đổ nếu các biện pháp ứng phó khẩn cấp với dịch Covid-19 không được ban hành sớm.

+ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lệnh cho quân đội và cảnh sát bắn những người cố tình vi phạm lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19, chống đối và gây nguy hiểm tính mạng của lực lượng chức năng. Ngoài ra, Tổng thống Philippines còn khẳng định việc lăng mạ, đánh đập nhân viên y tế là tội nghiêm trọng không thể dung thứ.

+ Các chuyên gia cảnh báo, người Mỹ thuộc diện dễ nhiễm virus SAR-CoV-2 nhất vì có sẵn tỷ lệ cao bị béo phì, tiểu đường và huyết áp cao. Họ thậm chí chỉ ra rằng, tình trạng béo phì có nguy cơ đẩy người Mỹ vào một đại dịch tương tự dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Theo CDC, có tới 42,4% dân số trưởng thành Mỹ béo phì và con số này ở trẻ em Mỹ là 18,5%.  Các chuyên gia cảnh báo, tỷ lệ người lớn thừa cân ở Mỹ sẽ tăng cao vì nhiều thế hệ người trẻ cũng đã béo sẵn.

+ Tiến sĩ Chung Nam Sơn, người đứng đầu Tiểu ban đặc biệt của Uỷ ban Quốc gia về Y tế Trung Quốc, dự đoán dịch Covid-19 trên thế giới sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng này và Trung Quốc sẽ không chứng kiến làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN