Dịch COVID-19 sáng 9/5: Bộ xét nghiệm cho kết quả đu đủ dương tính với SARS-CoV-2 do tỷ phú Jack Ma cung cấp

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Những bộ xét nghiệm cho ra kết quả đu đủ, dê và chim cút dương tính với virus SARS-CoV-2 ở châu Phi được cung cấp bởi tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC) cho biết, những bộ xét nghiệm COVID-19 sử dụng tại Tanzania được cung cấp bởi tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc, song khẳng định số kit thử nói trên không bị lỗi.

Giám đốc khu vực châu Phi của WHO – bà Matshidiso Moeti cũng khẳng định rằng, những bộ xét nghiệm COVID-19 do tỷ phú Jack Ma cung cấp đều đảm bảo chất lượng và không bị nhiễm virus.

Trước đó, Tổng thống Tanzania – ông John Magufuli phát biểu rằng, phòng thí nghiệm quốc gia chịu trách nhiệm chính trong việc phát hiện COVID-19 tại nước này vì đã xét nghiệm ra đu đủ, dê và chim cút dương tính với virus.

Ông John Magufuli bày tỏ sự tức giận và nghi ngờ những bộ xét nghiệm đã bị lỗi hoặc có hành vi thao túng của con người.

Phát ngôn viên chính phủ Tanzania cho biết, một đội ngũ chuyên gia đã được cử tới và sẽ công bố kết quả sau khi hoàn tất việc điều tra phòng thí nghiệm. Người đứng đầu phòng thí nghiệm quốc gia Tanzania đã bị đình chỉ công tác.

+ Tính đến 9h30 sáng 9/5, Việt Nam ghi nhận 288 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, đã qua 23 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Trong đó, 241 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong 47 bệnh nhân còn lại đang điều trị, 10 ca đã âm tính lần 1, 4 ca âm tính 2 lần trở lên, 33 ca dương tính.

+ Chiều 8/5, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN1 của hãng hàng không Vietnam Airlines chở 343 hành khách Việt Nam khởi hành từ San Francisco (California, Mỹ) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Tất cả hành khách được đưa về khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở Mỹ, bao gồm nhiều trẻ em dưới 18 tuổi (trong đó có trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi), du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Trước đó, chuyến bay chiều đi, cũng mang số hiệu VN1, hành trình Hà Nội – San Francisco đã chở theo công dân Mỹ hồi hương, đồng thời hỗ trợ vận chuyển miễn cước trang bị y tế do các đơn vị trong nước ủng hộ, gửi tặng cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

+ Hàn Quốc xác nhận 12 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 7/5 và đánh dấu ngày đầu tiên có hơn 10 ca nhiễm mới sau 5 ngày liên tiếp. Giới chức Hàn Quốc cảnh báo số ca nhiễm sẽ còn tăng mạnh vì họ đã xác định được ổ dịch bắt nguồn từ một người đàn ông 29 tuổi, theo SCMP.

Người đàn ông là nhân viên IT đã lây nhiễm virus cho ít nhất 14 người khác, khi người này xuất hiện ở thủ đô Seoul và 4 thành phố lân cận vào dịp cuối tuần, kể từ đầu tháng này. Bên cạnh đó, người này còn tới 3 hộp đêm vào ngày 1 và 2/5, khiến ít nhất 1.500 người tại đây bị phơi nhiễm.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 13 ca nhiễm khác trong ngày 8/5, bao gồm 12 ca tại 3 hộp đêm ở khu phố Itaewon nổi tiếng.

Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim gang-lip hôm 8/5, hối thúc những người từng có mặt tại khu phố Itaewon cuối tuần trước ở nhà và thông báo ngay lập tức với chính quyền nếu có triệu chứng.

+ Tính đến ngày 6/5, ít nhất 350 trường hợp dương tính trở lại với COVID-19 ghi nhận tại Hàn Quốc, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của nước này (KCDC).

Sau nhiều tuần nghiên cứu, các nhà khoa học Hàn Quốc cho rằng, những kết quả xét nghiệm dương tính trở lại dường như là "dương tính giả", do những phần còn sót lại - nhưng có thể không lây nhiễm - của virus gây ra.

Quốc gia châu Á này hiện sử dụng kỹ thuật phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase sao chép ngược (RT-PCR) để nhận biết vật liệu di truyền của SARS-CoV-2. Tiến trình RT-PCR có thể nhanh chóng cho ra kết quả và được xem là cách thức chính xác nhất để biết được nếu ai đó có nhiễm virus hay không.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Mỹ hạ cánh xuống Vân Đồn đưa 343 người Việt về nước

Sân bay quốc tế Vân Đồn chiều 8-5, đã đón 343 người trên chuyến bay đầu tiên của hàng không Việt Nam đưa người Việt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN