Dịch COVID-19 sáng 28/4: Tỷ phú Bill Gates khen Trung Quốc, chê Mỹ trong cách ứng phó đại dịch

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tỷ phú người Mỹ Bill Gates đã có những đánh giá của riêng mình về cách mà Trung Quốc và Mỹ phản ứng với đại dịch COVID-19.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tỷ phú Mỹ Bill Gates trả lời trên CNN rằng, Trung Quốc đã làm nhiều điều đúng đắn ngay từ đầu, giống bất kỳ nước nào mới phát hiện virus. Một số quốc gia trên thế giới đã phản ứng rất nhanh, xét nghiệm đại trà từ sớm, tránh tổn thất lớn về kinh tế, nhưng cách phản ứng của Mỹ lại khá tệ.

Tuy nhiên, ông cho rằng, giờ không phải lúc bàn về điều đó, mà đây là lúc cả thế giới cùng chung tay đối phó dịch bệnh, tìm kiếm vaccine, phương pháp điều trị, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế.

Bill Gates kêu gọi ngừng chỉ trích và cáo buộc Bắc Kinh giấu dịch, cho rằng cáo buộc nhằm "đánh lạc hướng".

Vị tỷ phú Mỹ cũng bảo vệ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – cơ quan của Liên Hợp Quốc đối mặt với nhiều chỉ trích vì “thiên vị” Trung Quốc và cho rằng, quyết định của ông Trump về việc đóng băng ngân sách cấp cho WHO là sai lầm.

+ Tính đến 9h30 sáng 28/4, Việt Nam ghi nhận 270 ca nhiễm COVID-19. Như vậy, đã bước sang ngày thứ 12  không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế đã công bố 230 bệnh nhân khỏi bệnh, tuy nhiên, 8 trong số này đang có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với COVID-19.

+ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

+ Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đến nay, TP có 54 ca mắc COVID-19, trong đó có 51 ca đã xuất viện; đang điều trị 3 ca, 2 ca dương tính trở lại (bệnh nhân 207 và 224) và phi công người Anh (bệnh nhân 91).

Diễn biến bệnh nhân số 91 tiên lượng nặng, tiếp tục thở máy, can thiệp thở oxy, màn lọc ngoài cơ thể. Đặc biệt, ca này cứ 2-3 ngày âm tính rồi lại dương tính.

Dự kiến, hôm nay (28/4) sẽ có gần 20 chuyên gia của các công ty nhập cảnh và theo quy định thì họ sẽ cách ly ở khách sạn, trả phí. Sở Y tế TP HCM đang kết hợp với Sở Du lịch chọn 3 khách sạn tại Cần Giờ phục vụ cách ly.

+ Chiều 27/4, UBND quận Gò Vấp (TP HCM) thông tin đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Hữu Quốc, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp bằng hình thức cách chức Chi ủy viên Chi bộ Bệnh viện quận Gò Vấp (theo quy định thi hành Điều lệ Đảng thì đương nhiên không còn chức Bí thư chi bộ Bệnh viện quận Gò Vấp). Trước đó, ông Quốc bị tố "đầu cơ" khẩu trang trong mùa dịch COVID-19.

+ Sau gần 1 tháng tạm ngưng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày 28/4, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở GTVT TP.HCM cho chạy trở lại tuyến xe buýt số 5 (tuyến xe không trợ giá) chạy từ bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) – bến xe Biên Hòa (Đồng Nai).

+ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đang xây dựng hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng. Qua khảo sát thực tế, thành phố sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cụ thể đối với các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn để tránh tụ tập đông người cũng như tăng lưu lượng người trên đường phố.

+ Ông Nguyễn Chí Hành - Phó giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh khẳng định đã đấu thầu, mua hệ thống Realtime PCR với giá 5,9 tỷ đồng là hợp lý vì máy hiện đại, tự động hóa hoàn toàn. Quy trình đấu thầu công khai, minh bạch theo quy định. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc kiểm tra.

 + Ông Trump nói hôm 27/4 rằng Trung Quốc lẽ ra đã có thể ngăn đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu và chính quyền của Mỹ đang “điều tra nghiêm túc” những gì xảy ra.

+ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 27/4 cho biết, đại dịch COVID-19 “không còn lây lan trong cộng đồng” và quốc gia của bà đã “thắng trận chiến này”.

Tuy nhiên, nữ thủ tướng New Zealand cảnh báo dù "loại bỏ" COVID-19 nhưng thách thức tiếp theo đối với chính phủ là số ca mắc COVID-19 có nguy cơ tăng trở lại.

+ Nam Cực là lục địa duy nhất trên thế giới chưa có dấu hiệu nào của đại dịch COVID-19. Các biện pháp nghiêm ngặt đã được thực hiện để giữ châu lục lạnh nhất thế giới này "miễn nhiễm" với virus SARS-CoV-2, bao gồm cách ly và cắt giảm số nhân viên nghiên cứu trong mùa đông. Thậm chí, một số cuộc tụ họp xã hội tại các căn cứ xa xôi ở Nam Cực cũng phải tạm dừng.

Điều đó đồng nghĩa, một số chương trình nghiên cứu sẽ phải lùi lại thêm một năm nữa hoặc hủy bỏ nếu chúng không thể tự động triển khai.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 3 triệu người mắc COVID-19 trên toàn thế giới, Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h ngày 28/4, Việt Nam bước sang ngày thứ 12  không có ca lây nhiễm trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN