Dịch Covid-19 sáng 17/4: Thêm một tỉnh vào nhóm nguy cơ

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào sáng 16/4, Hà Giang từ địa phương có nguy cơ lây nhiễm thấp, đã được bổ sung vào nhóm có nguy cơ.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Theo Bộ Y tế, tỉnh Hà Giang đã được thêm vào nhóm tỉnh, thành phố có nguy cơ (tỉnh này xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên và cũng là ca bệnh số 268 được công bố sáng 16/4). Như vậy sẽ có 16 địa phương nằm trong nhóm nguy cơ.

16 địa phương trong nhóm nguy cơ gồm: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, Hà Giang.

+ Tính đến 9h30 sáng 17/4, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm Covid-19 (không tăng ca nào so với 12h trước), trong đó 177 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 16/4, có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Dự kiến hôm nay (17/4), sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

+ Bệnh nhân 91 là phi công người Anh hiện không sốt, thở máy, có nhịp tự thở, không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu (theo dõi hội chứng HIT) tạm ổn, XQ phổi không tổn thương xấu thêm.

+ Đại diện Vietnam Airlines cho biết, sau thời gian điều trị tích cực, hai tiếp viên của Vietnam Airlines nhiễm Covid-19 là nhân số 46 N.T.D (30 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội) và bệnh nhân số 59 L.T.Q (30 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) đã khỏi bệnh, xuất viện, sẵn sàng trở lại trên những chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

+ TP Hà Nội, TP.HCM cùng 26 tỉnh, thành khác nằm trong nhóm có nguy cơ cao và có nguy cơ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 22/4, và sẽ có điều chỉnh tùy diễn biến dịch bệnh.

+ Theo SCMP, 17 nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã viết thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, ủng hộ lập trường của Tổng thống về việc quyết định ngừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump tạm giữ các khoản tài trợ cho WHO, đến khi nào Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa nói đã mất niềm tin vào ông Tedros, chỉ trích WHO và Trung Quốc làm trầm trọng thêm đại dịch toàn cầu. Tuy vậy, các nghị sĩ ủng hộ “vai trò quan trọng” của WHO trên toàn cầu.

+ Theo Daily Mail, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/4 nói, chính quyền của ông đang xác định xem liệu SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không.

Trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ về tuyên bố trên của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói: “WHO đã nhiều lần khẳng định không có bằng chứng virus Corona chủng mới được tạo ra từ phòng thí nghiệm”.

+ GS Lawrence Gostin, giám đốc Trung tâm Sức khỏe Cộng đồng và Nhân quyền của WHO cảnh báo: Đại dịch Covid-19 sẽ "hành quân" qua châu Phi (cận Sahara) và cả tiểu lục địa Ấn Độ giống như một trận tuyết lở.

Ngay cả khi Mỹ và Châu Âu kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 của họ, nếu có "cơn thịnh nộ" của dịch ở các nơi khác trên thế giới, với xã hội toàn cầu hiện nay mà chúng ta đang sống, nó sẽ quay trở lại châu Âu và Mỹ lần nữa.

+ Các nhà nghiên cứu từ tổ chức Oswaldo Cruz Foundation ở Brazil đã sử dụng một kính hiển vi tia electron cực mạnh để chụp lại chính xác thời điểm virus gây ra dịch Covid-19 tấn công các tế bào bình thường.

Các hình ảnh qua kính hiển vi cho thấy virus SARS-CoV-2 xâm nhập qua thành màng tế bào, trước khi ngấm vào tế bào chất – một loại dung dịch dày có chức năng lấp đầy từng tế bào trong cơ thể. Từ đó, virus có thể đi qua nhân của tế bào nơi lưu trữ thông tin di truyền và gây nhiễm trùng.

+ Giáo sư Xuhua Xia từ khoa sinh học của Đại học Ottawa, Canada cho rằng, những con chó đi lạc là vật chủ trung gian có nguy cơ truyền virus SARS-CoV-2 vào con người nhiều nhất.

Theo nghiên cứu của nhóm ông Xia, tổ tiên của chủng mới virus Corona và họ hàng gần nhất của nó – virus Corona trên loài dơi - đã nhiễm vào đường ruột của loài chó. Sau đó, chúng bắt đầu tiến hóa và có thể lây sang người.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nghiên cứu này không thuyết phục.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Những quy định về cách ly xã hội từ 16-4, người dân cần biết

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quốc gia, cách ly...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN