Đi trên đường ray, bị tàu tông rơi xuống sông

Đi lang thang như người mất hồn trên đường ray, người đàn ông đã bị đoàn tàu hỏa tông rơi xuống sông mất tích.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 3/6, tại đường sắt qua cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Nạn nhân ban đầu được xác định là ông Đoàn Quốc Thắng (khoảng 40 tuổi).

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, ông Thắng điều khiển xe máy hiệu Dream biển số: 62E1 – 06002, lưu thông trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Khi đến cầu Bình Lợi thì ông này dừng xe lại, sau đó leo lên đường ray xe lửa đi bộ.

Đi trên đường ray, bị tàu tông rơi xuống sông - 1

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân

Đúng lúc tàu hỏa mang số hiệu SPT-2 phát hiện liền bấm còi inh ỏi, nhưng ông Thắng vẫn đi như người mất hồn. Ông Thắng bị tàu hỏa tông rơi xống sông Sài Gòn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến trưa cùng ngày xác ông Đoàn Quốc Thắng vẫn chưa được tìm thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN