Đi “chợ” 0 đồng, người khó khăn ở TP.HCM được tặng gạo thơm thượng hạng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

 “Gian hàng 0 đồng” chia sẻ yêu thương giữa mùa dịch COVID-19 được tổ chức nhằm phục vụ miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM.

Ngày 27/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (TP.HCM) phối hợp cùng UBND quận Bình Tân tổ chức “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho hàng trăm hộ dân ở phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 27/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (TP.HCM) phối hợp cùng UBND quận Bình Tân tổ chức “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho hàng trăm hộ dân ở phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Lương thực, thực phẩm, bột ngọt, nước mắm… được lực lượng chức năng tập kết để hỗ trợ người dân.

Lương thực, thực phẩm, bột ngọt, nước mắm… được lực lượng chức năng tập kết để hỗ trợ người dân.

Hàng trăm hộ dân ở phường Tân Tạo A sẽ được hỗ trợ từ “Gian hàng 0 đồng” để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Người dân đến “mua hàng 0 đồng” phải xếp hàng đứng giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt.

Hàng trăm hộ dân ở phường Tân Tạo A sẽ được hỗ trợ từ “Gian hàng 0 đồng” để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Người dân đến “mua hàng 0 đồng” phải xếp hàng đứng giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt.

 Các hộ dân sẽ được chính quyền địa phương phát phiếu rồi đến “Gian hàng 0 đồng” để nhận thực phẩm.

 Các hộ dân sẽ được chính quyền địa phương phát phiếu rồi đến “Gian hàng 0 đồng” để nhận thực phẩm.

 Hàng hóa bên trong “Gian hàng 0 đồng” khá phong phú. Các mặt hàng như rau, quả, trứng gà đều do lực lượng bộ đội của Bộ tư lệnh Quân khu 7 tự sản xuất.

 Hàng hóa bên trong “Gian hàng 0 đồng” khá phong phú. Các mặt hàng như rau, quả, trứng gà đều do lực lượng bộ đội của Bộ tư lệnh Quân khu 7 tự sản xuất.

Người dân khó khăn đến “Gian hàng 0 đồng” còn được hỗ trợ 1 bao gạo thơm thượng hạn.

Người dân khó khăn đến “Gian hàng 0 đồng” còn được hỗ trợ 1 bao gạo thơm thượng hạn.

Ông Vũ Chí Kiên, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của bà con, nhất là những người có kinh tế khó khăn. Theo ông Kiên, “Gian hàng 0 đồng” của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là hoạt động vô cùng thiết thực, với phương châm “Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no”.

Ông Vũ Chí Kiên, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của bà con, nhất là những người có kinh tế khó khăn. Theo ông Kiên, “Gian hàng 0 đồng” của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là hoạt động vô cùng thiết thực, với phương châm “Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no”.

Người dân đến “Gian hàng 0 đồng” được nhận những phần rau, củ, quả để cải thiện bữa ăn trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19.

Người dân đến “Gian hàng 0 đồng” được nhận những phần rau, củ, quả để cải thiện bữa ăn trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19.

Những người lớn tuổi đến “Gian hàng 0 đồng” được lực lượng chức năng hỗ trợ, vận chuyển gạo, rau. “Quán ăn tôi phụ làm đóng cửa vì dịch, mấy nay thất nghiệp toàn ở nhà không à. Giờ được nhận gạo, rau, nước mắm, dầu ăn… miễn phí tôi mừng lắm”, cô Lê Thị Linh chia sẻ.

Những người lớn tuổi đến “Gian hàng 0 đồng” được lực lượng chức năng hỗ trợ, vận chuyển gạo, rau. “Quán ăn tôi phụ làm đóng cửa vì dịch, mấy nay thất nghiệp toàn ở nhà không à. Giờ được nhận gạo, rau, nước mắm, dầu ăn… miễn phí tôi mừng lắm”, cô Lê Thị Linh chia sẻ.

 “Giữa lúc khó khăn do dịch bệnh thế này nhận được nhu yếu phẩm với giá “0 đồng” tôi cảm thấy rất ấm lòng. Mong sao dịch bệnh được đẩy lùi để cuộc sống của người dân TP.HCM sớm trở lại bình thường”, người đàn ông chia sẻ.

 “Giữa lúc khó khăn do dịch bệnh thế này nhận được nhu yếu phẩm với giá “0 đồng” tôi cảm thấy rất ấm lòng. Mong sao dịch bệnh được đẩy lùi để cuộc sống của người dân TP.HCM sớm trở lại bình thường”, người đàn ông chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN