Đề nghị khôi phục điều tra vụ "bốc hơi" hơn 500 triệu đồng tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Sự kiện: Đắk Lắk

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị công an khôi phục điều tra lại vụ “bốc hơi” hơn 500 triệu đồng từ nhiều năm trước.

Ngày 11/11, một lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã có công văn đề nghị Công an tỉnh khôi phục điều tra vụ việc bị mất hơn 500 triệu đồng, xảy ra từ năm 2018 tại nhà trường, nhưng đến nay chưa tìm ra được thủ phạm.

Trước đó, vào tháng 3/2018, Trường Chính trị Đắk Lắk có thông báo bị mất gần 500 triệu đồng nên mời Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vào cuộc. Sau đó, thủ quỹ, kế toán của nhà trường thông tin lại, số tiền bị mất hơn 500 triệu đồng.

Do vượt thẩm quyền nên Công an TP Buôn Ma Thuột đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, sau một năm khởi tố điều tra, công an đã buộc phải đình chỉ vụ án vì không tìm thấy tội phạm.

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk - nơi xảy ra vụ mất hơn nửa tỷ đồng

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk - nơi xảy ra vụ mất hơn nửa tỷ đồng

Đến đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk có công văn đề nghị Công an tỉnh khôi phục, điều tra lại vụ mất cắp trên để làm rõ. Theo lãnh đạo nhà trường, từ sau vụ bị mất trộm (năm 2018) đến nay, công tác tài chính của nhà trường phức tạp, khó khăn. Cán bộ công viên chức cũng muốn biết số tiền mất cắp đó mất từ nguồn nào và lấy từ đâu để bù đắp vào.

Do đó, nhà trường đã làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk và cơ quan này đã đồng ý khôi phục, điều tra lại vụ án trên. Hiện, cơ quan công an cũng đã mời một số người liên quan lên làm việc.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng xác nhận đã công văn của Trường Chính trị Đắk Lắk về việc đề nghị khôi phục điều tra vụ mất cắp hơn 500 triệu đồng tại trường.

Trước đó, vụ án được Công an TP Buôn Ma Thuột thụ lý, khởi tố điều tra rồi chuyển lên Công an tỉnh. Do hết thời gian điều tra theo luật định mà không tìm thấy tội phạm nên phải tạm đình chỉ vụ án. Khi có tình tiết mới, nhà trường đã có công văn đề nghị khôi phục, điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Đằng sau chuyện nhiều đạo sắc phong Việt bị mất trộm được đấu giá ở Trung Quốc

Nhiều cổ vật Việt Nam được đưa ra nước ngoài bằng nhiều hình thức, song giải pháp hồi hương vẫn là bài toán khó. Mới đây, hàng chục sắc phong Việt Nam được rao bán trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Thủy ([Tên nguồn])
Đắk Lắk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN