Đầu tuần, nắng nóng gia tăng ở miền Bắc, miền Nam tiếp tục mưa dông

Sự kiện: Tin nóng

Vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng khiến nắng nóng gia tăng ở miền Bắc và miền Trung, trong khi đó, Nam Bộ vẫn có mưa dông nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (12/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, riêng các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Riêng khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nhiều ngày nên cần đề phong nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng.

Các khu vực vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang… cần đề phòng mưa dông lớn về chiều tối đến đêm có thể gây ra ngập lụt, sạt lở, lũ quét, lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đầu tuần, nắng nóng gia tăng ở miền Bắc, miền Nam tiếp tục mưa dông - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN